Chính phủ Thái Lan đang cân nhắc tiếp tục hay dừng bán gạo dự trữ

10:30' - 21/08/2016
BNEWS Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã cảnh báo chính phủ về kế hoạch "xả" hoàn toàn kho gạo dự trữ có thể khiến giá gạo sụt giảm.

Trong bối cảnh giá gạo thế giới và tỷ giá hối đoái biến động giữa lúc tình hình thời tiết có nhiều bất lợi, Chính phủ Thái Lan hiện đang cân nhắc liệu có tiếp tục bán ồ ạt lượng gạo dự trữ hay sẽ tạm dừng việc này trong một thời gian ngắn.

Đó là thông tin được Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Thương mại Thái Lan Duangporn Rodphaya đưa ra tại một cuộc gặp gỡ với báo chí. Bà Duangporn Rodphaya cho biết hiện lượng gạo dự trữ của Thái Lan vẫn còn khá lớn và chính phủ nước này sẽ theo dõi sát tình hình thị trường để sớm có quyết định có tiếp tục bán tháo số gạo này như hiện nay không.

Bà nói lần đấu giá 1 triệu tấn gạo sắp tới sẽ là lần đầu giá cuối cùng trong năm nay trước khi tạm dừng khoảng 3-4 tháng trong giai đoạn thu hoạch bắt đầu vào tháng sau.

Vụ trưởng Ngoại thương Bộ Thương mại Thái Lan cũng khẳng định nước này vẫn sẽ tiếp tục bán hết số gạo chất lượng thấp không phù hợp để làm lương thực và điều này sẽ không ảnh hưởng đến giá gạo hiện nay.

Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã cảnh báo chính phủ về kế hoạch "xả" hoàn toàn kho gạo dự trữ có thể khiến giá gạo sụt giảm. Ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, cho rằng chính phủ nên có kế hoạch "xả" dần lượng gạo trong kho, ở mức 1 triệu tấn/lần, để hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, trong sáu tháng đầu năm nay, Thái Lan đã giành lại vị trí là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với tổng sản lượng xuất khẩu khoảng 5 triệu tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ 2015.

Chủ tịch Hiệp hội, ông Charoen Laothammathat, bày tỏ tin tưởng Thái Lan sẽ duy trì vị trí quán quân đến cuối năm 2016 với mục tiêu xuất 9,5 triệu tấn gạo cả năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục