Chính phủ xem xét bãi bỏ khoảng 2.000 điều kiện kinh doanh

06:30' - 30/08/2017
BNEWS Chính phủ vừa xem xét về việc bỏ khoảng 2.000 điều kiện kinh doanh không phù hợp, được cho là gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp.

Chính phủ vừa xem xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc bỏ khoảng 2.000 điều kiện kinh doanh không phù hợp, được cho là gây khó khăn, cản trở cho doanh nghiệp.

Chính phủ xem xét bãi bỏ khoảng 2.000 điều kiện kinh doanh. Nguồn: Infographics.vn

>> Vẫn còn tình trạng cài cắm giấy phép như một điều kiện kinh doanh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục