Chính sách mới đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới

07:01' - 11/04/2017
BNEWS Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới ở các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980.
Chính sách mới đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới. Ảnh minh họa: Văn Đạt - TTXVN

Xét đề nghị của UBND tỉnh Thái Bình về giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới làm nhiệm vụ của tỉnh Thái Bình thời kỳ 1976-1980 không còn giấy tờ; Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo giải quyết đối với những trường hợp lao động đi tiền trạm kinh tế mới của tỉnh Thái Bình thời kỳ 1976-1980 đủ điều kiện hồ sơ theo quy định bảo đảm đúng đối tượng và chế độ.
UBND tỉnh Thái Bình tổng hợp, đánh giá việc triển khai thực hiện chế độ đối với lao động đi tiền trạm kinh tế mới của tỉnh Thái Bình thời kỳ 1976-1980 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.
Trước đó, từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giải quyết chế độ cho lực lượng lao động tiền trạm kinh tế mới của tỉnh Thái Bình làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam thời kỳ 1976-1980.
Theo đó, người hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương mà không thuộc diện hưởng lương hưu, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng sẽ được trợ cấp một lần tính theo số năm thực tế làm nhiệm vụ. Cụ thể: từ đủ 2 năm trở xuống được hưởng trợ cấp 2,5 triệu đồng; trên 2 năm, từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được cộng thêm 800.000 đồng. Người đã chết tại địa bàn hoạt động (không bao gồm trường hợp đã được xác nhận là liệt sỹ), nếu thân nhân có nhu cầu đưa hài cốt về Thái Bình sẽ được hỗ trợ mức 7 triệu đồng/hài cốt./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục