Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam chào kết thúc nhiệm kỳ

11:18' - 24/01/2018
BNEWS Ngày 24/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Ai Cập tại Việt Nam Youssef Kamal Boutros Hana tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Youssef Kamal Boutros Hana, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ả rập Ai Cập. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chúc mừng Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập, đặc biệt là chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1963.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của Ai Cập tại khu vực và tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, phong trào Không liên kết... Việt Nam mong rằng, Ai Cập sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, đất nước Ai Cập luôn giữ được ổn định và phát triển phồn vinh.

Năm 2018, Việt Nam và Ai Cập kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, bộ, ngành và các đoàn doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch..., tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước...

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam - Ai Cập còn rất nhiều tiềm năng hợp tác, cả hai nước cần tích cực đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới. Ai Cập là đối tác ưu tiên của Việt Nam ở khu vực, là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 350 triệu USD năm 2017.

Qua Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi. Chủ tịch nước mong muốn trên vị trí công tác mới, Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana tiếp tục dành nhiều tình cảm với Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, giao lưu gần gũi giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng Năm mới của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi và các nhà lãnh đạo Ai Cập đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các nhà lãnh đạo Việt Nam; cảm ơn các đồng nghiệp Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ giúp Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana khẳng định, chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước của Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi vào tháng 9/2017 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Trong nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana đã được chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của Việt Nam, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam có vai trò hết sức quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, vì vậy Ai Cập hết sức coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Năm 2018, Bộ Văn hóa Ai Cập đã dự kiến tổ chức một số hoạt động văn hóa tại Việt Nam nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trên bình diện song phương, hai nước đã đặt ra lộ trình triển khai những kết quả chuyến thăm của Tổng thống Ai Cập đến Việt Nam. Đại sứ Youssef Kamal Boutros Hana khẳng định, Ai Cập mong muốn Chủ tịch nước Trần Đại Quang sớm sang thăm Ai Cập, cũng như các chuyến thăm cấp bộ, ngành để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục