Chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt “xanh sàn”

09:00' - 26/02/2016
BNEWS Đóng cửa phiên, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều đi lên, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 212,30 điểm; S&P 500 tăng 21,90 điểm và Nasdaq Composite tăng 39,60 điểm.
Chứng khoán Âu - Mỹ đồng loạt “xanh sàn”. Ảnh minh họa: Reuters

Xóa sạch số điểm bị mất vào đầu phiên đêm qua (25/2), chứng khoán Mỹ đã đảo chiều tăng mạnh vào cuối phiên trong bối cảnh giá dầu đi lên và nhà đầu tư kỳ vọng vào cuộc họp hai ngày (26-27/2) của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Thượng Hải (Trung Quốc) sẽ bàn thảo về những vấn đề của kinh tế toàn cầu.

Đóng cửa phiên, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều đi lên, trong đó Dow Jones Industrial Average tăng 212,30 điểm (1,29%) lên chốt phiên ở 16.697,29 điểm; S&P 500 tăng 21,90 điểm (1,13%) lên 1.951,70 điểm và Nasdaq Composite tăng 39,60 điểm (0,87%) lên 4.582,21 điểm.

Nhà đầu tư khá "hứng khởi" khi nhận được thông tin cho biết lượng đơn đặt hàng lâu bền trong tháng 1/2016 của Mỹ đã tăng mạnh 4,9% và lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của tuần trước vẫn được duy trì ở mức thấp của năm 2015.

Bên cạnh đó, thị trường còn được hậu thuẫn nhờ giá dầu thô tiếp tục đi lên sau khi Bộ trưởng Dầu mỏ của Venezuela cho biết, các nhà sản xuất dầu lớn sẽ gặp nhau vào tháng tới để bàn thảo giải pháp ổn định thị trường năng lượng.

Thông tin này khiến cổ phiếu ngành dầu khí được tiếp thêm sinh lực, trong đó cổ phiếu của hãng Baker Hughes tăng tới 3,2%; ExxonMobil và Marathon Petroleum tăng 0,7%...

Cùng ngày tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt tăng điểm mạnh, bất chấp chứng khoán Trung Quốc trước đó có một phiên lao dốc. Cụ thể, chứng khoán London (Anh) tăng 2,5%; Frankfurt (Đức) tăng 1,7% và Paris (Pháp) tăng 2,2%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục