Chứng khoán Âu-Mỹ đuối sức khi động lực đến từ Fed mất dần

08:29' - 01/04/2016
BNEWS Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ kết thúc phiên 31/3 đi xuống do giá hàng hóa giảm khi khép lại quý đầu năm với nhiều biến động trong bối cảnh đà phục hồi đến từ phát biểu của Chủ tịch Fed mất dần.
Chứng khoán Âu-Mỹ đuối sức khi động lực đến từ Fed mất dần. Ảnh: Reuters

Các chỉ số chứng khoán Mỹ không có biến động mạnh, trước khi báo cáo việc làm tháng Ba được công bố. Chỉ số Dow Jones giảm 0,2%, xuống 17.685,09 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 0,2%, xuống 2.059,74 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,01%, lên 4.869,85 điểm.

Giới phân tích nhận định, báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 1/4 sẽ cho thấy kinh tế nước này tạo thêm 200.000 việc làm trong tháng Ba.

Trong khi đó, tại châu Âu, chỉ số DAX 30 của Frankfurt chốt phiên giảm 0,8%, xuống 9.965,51 điểm và chỉ số CAC 40 của Paris giảm 1,3%, xuống 4.385,06 điểm, khi các nhà đầu tư phản ứng trước tin giá tiêu dùng tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) giảm trong tháng này, mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu đẩy mạnh chương trình kích thích để đẩy lùi giảm phát.

Ngoài Eurozone, chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,5%, xuống 6.174,9 điểm, khi các nhà giao dịch không quan tâm đến việc số liệu chính thức cho thấy kinh tế Anh năm ngoái tăng trưởng nhanh hơn dự kiến.

Các thị trường trên thế giới tăng mạnh trong phiên 30/3, sau khi Chủ tịch Fed Yellen nói rằng ngân hàng trung ương Mỹ không thể tăng lãi suất trong nửa đầu năm, do những lo ngại trước việc kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm trong sáu tuần đầu của năm nay, với chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới 1.850 điểm. Tuy nhiên, các chỉ số bắt đầu phục hồi vào giữa tháng Hai. Nhờ đó, trong cả quý, chỉ số Dow Jones tăng 1,5% và S&P 500 tăng 0,87%. Tuy nhiên, chỉ số Nasdaq mất 2,8% trong quý.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục