Chứng khoán Âu – Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 20/3

08:47' - 21/03/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán Á-Âu phần lớn giảm điểm trong bối cảnh giới đầu tư bán cổ phiếu chốt lời sau khi tăng giá mạnh trong tuần trước, đồng thời tìm tới các tài sản an toàn hơn.
Chỉ số Dow Jones trên thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống. Ảnh: AFP

Hai sắc xanh-đỏ đan xen bản đồ chứng khoán toàn cầu trong phiên ngày 20/3 sau khi các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) không thể đưa ra cam kết chống chủ nghĩa bảo hộ lâu nay trước sự thúc đẩy “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chứng khoán Phố Wall đóng phiên hầu hết ở mức thấp. Đóng phiên 20/3, tại Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 20.905,86 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 0,2% xuống 2.373,47 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích 0,1% lên 5.901,31 điểm.
Những cam kết ủng hộ hệ thống thương mại đa phương hiện nay, trong đó có Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cũng bị bỏ qua trong thông cáo cuối cùng từ cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương G20.
Trước đó ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt thuế và sửa đổi các thỏa thuận thương mại của Mỹ khi cho rằng những thỏa thuận đó là không công bằng với nước Mỹ.
Tại châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) tăng 0,1% lên 7.429,81 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) hạ lần lượt là 0,4% và 0,3% xuống 12.052,90 điểm và 5.012,16 điểm.
Trên thị trường tiền tệ, đồng bảng Anh xuống giá so với đồng USD, giao dịch ở mức 1,2358 USD/bảng so với 1,2392 USD/bảng trước đó, sau khi Chính phủ Vương quốc Anh thông báo sẽ bắt đầu kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, bắt đầu quá trình đàm phán rời Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 29/3 tới.
>>> Giá vàng ngày 20/3 chạm mức cao nhất trong hai tuần

>>> Tỷ giá USD hôm nay 20/3

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục