Chứng khoán châu Á bừng sắc xanh sau đà tăng kỷ lục của Phố Wall

16:56' - 06/10/2017
BNEWS Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều đi lên trong phiên giao dịch ngày 6/10, sau khi chứng kiến chuỗi tăng điểm ấn tượng của Phố Wall với các mức cao kỷ lục thời gian gần đây.
Chứng khoán châu Á bừng sắc xanh. Ảnh: THX
Khép lại phiên cuối tuần, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 62,15 điểm (0,3%), lên 20.690,71 điểm, đánh dấu phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp của chỉ số này và là mức chốt phiên cao nhất kể từ tháng 8/2015. Tính chung cả tuần qua, chỉ số Nikkei tăng 1,64%.
Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tiến 58,9 điểm (1,04%), lên 5.710,70 điểm. Không nằm ngoài xu hướng trên, các chỉ số chủ chốt của các thị trường Seoul, Singapore và Manila cũng lần lượt tăng 0,9%, 0,5% và 0,5%.
Nền kinh tế Mỹ tiếp tục đón nhận thêm các số liệu lạc quan. Bộ Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo cho hay lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 30/9 của nước này đã giảm 12.000 xuống còn 260.000 đơn. Tính chung trong một năm qua, số người Mỹ trong diện đăng ký không có việc làm đã giảm 6,2% xuống 1,94 triệu người. Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ cho hay lượng đơn đặt hàng từ các nhà máy của Mỹ trong tháng 8/2017 đã tăng 1,2%, chủ yếu nhờ nhu cầu mua tăng khá cao đối với máy móc công nghiệp, ô tô, nhôm và các kim loại khác. Số liệu này trái ngược so với mức sụt giảm 3,3% của tháng Bảy. Đặc biệt, xuất khẩu gia tăng trong lúc nhập khẩu giảm sút đã giúp đưa thâm hụt thương mại của Mỹ tụt xuống còn 42,4 tỷ USD trong tháng Tám, mức thấp nhất 11 tháng qua.
Tại Trung Quốc, trong khi thị trường chứng khoán Thượng Hải vẫn đóng cửa nghỉ lễ, thị trường Hong Kong đã vọt lên mức cao nhất 10 năm nhờ dư âm từ diễn biễn của Phố Wall trong đêm trước. Khép lại phiên cuối tuần, chỉ số Hang Seng tăng 78,86 điểm (0,28%), lên 28.458,04 điểm, mức cao nhất kể từ quý IV/2007.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục