Chứng khoán châu Á đi lên bất chấp số liệu tiêu cực từ kinh tế Trung Quốc

18:12' - 01/12/2015
BNEWS Bất chấp tín hiệu kém vui từ kinh tế Trung Quốc, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều "xanh sàn" trong phiên giao dịch ngày 1/12.
Chứng khoán Tokyo vẫn tăng bất chấp số liệu yếu kém từ Trung Quốc. Ảnh: cnn.com

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 264,93 điểm (1,34%), lên 20.012,40 điểm.

Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng Tám chỉ số này "vọt" qua ngưỡng 20.000 điểm, nhờ số liệu tích cực mới đây về hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản.

Số liệu công bố hồi giữa tháng 11/2015 của Chính phủ Nhật Bản cho hay nền kinh tế nước này đã rơi trở lại vào suy thoái lần thứ hai kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền cách đây gần 3 năm.

Tuy nhiên, hoạt động chi tiêu vốn của các doanh nghiệp Nhật Bản tăng 11,2% trong quý III/2015, vượt dự báo của giới phân tích, mở ra cơ hội Chính phủ nước này sẽ điều chỉnh nâng mức tăng trưởng GDP quý III/2015 của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và giúp chỉ số Nikkei khởi sắc.

Thêm vào đó, sản lượng chế tạo của Nhật Bản trong tháng 10/2015 tăng 1,4% so với tháng trước đó, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp, cũng góp phần vào đà đi lên của thị trường cổ phiếu.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 1,9%, lên 5.266,10 điểm.

Hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau lên điểm, sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) quyết định đưa thêm đồng NDT vào rổ tiền tệ quốc tế được biết đến là Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), giúp giới đầu tư "phớt lờ" số liệu đáng thất vọng mới nhất về hoạt động chế tạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho thấy Chỉ số quản lý nhà mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của nước này đã giảm xuống còn 49,6 trong tháng 10/2015, đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012.

Kết quả trên cũng thấp hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg. Khép lại phiên này, chỉ số Shanghai Composite tăng 10,91 điểm (0,32%), lên 3.456,31 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng cũng tiến 384,93 điểm (1,75%), lên 22.381,35 điểm.

Hiện giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào một vài sự kiện quan trọng gồm cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), báo cáo việc làm tháng 11/2015 của Mỹ và cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 12 tại thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,6%, trong khi chỉ số CAC 40 và DAX 30 của Pháp và Đức lần lượt ghi thêm 0,1% và 0,4%.

Minh Trang (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục