Chứng khoán châu Á đi xuống phiên cuối tuần

17:34' - 04/11/2016
BNEWS Trong phiên 4/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều hạ điểm và đồng USD tiếp tục suy yếu, giữa bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang cận kề càng làm gia tăng những bất ổn trên thị trường.
Chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên cuối tuần. Ảnh: Live Index

Kết thúc phiên này, chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương ( trừ Nhật Bản) giảm 0,4%, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ đầu tháng Tám vào giữa phiên. Tính chung cả tuần này, chỉ số MSCI mất 1,7%.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 229,32 điểm (1,34%), xuống 16.905,36 điểm. Trong cả tuần qua, chỉ số này mất 3,1%.

Giới đầu tư luôn ở trong tâm trạng bất an trong những phiên gần đây, khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn đang bám đuổi sát nút, mà ngày tổng tuyển cử thì đang đến gần.

Khả năng ông Trump giành chiến thắng khiến cho các thị trường quan ngại, phủ bóng đen lên các sự kiện đang được đón chờ bao gồm báo cáo việc làm tháng 10, dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 4/11.

Cùng lúc đó, tại thị trường Sydney của Australia và Seoul của Hàn Quốc, chỉ số S&P/ASX 200 và KOSPI cũng lần lượt hạ 0,9% và 0,1%, xuống 5.180,80 điểm và 1.982,02 điểm.

Hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt mất điểm theo chân diễn biến ảm đạm của Phố Wall trong đêm trước. Khép lại phiên cuối tuần, chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt hạ 40,89 điểm (0,18%) và 3,62 điểm (0,12%), xuống 22.642,62 điểm và 3.125,32 điểm.

>>>Chứng khoán chiều 4/11: Nhiều cổ phiếu lớn giảm điểm, hai sàn cùng đi xuống

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục