Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ

16:33' - 03/05/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến khá trái chiều trong phiên giao dịch chiều ngày 3/5, giữa lúc giới đầu tư tập trung sự chú ý tới cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trước cuộc đàm phán thương mại Trung-Mỹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, phái đoàn thương mại Mỹ do Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin dẫn đầu đã đến Trung Quốc để tham gia cuộc tham vấn thương mại với phía Bắc Kinh, với phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu tổ Tài chính và Kinh tế Trung ương Trung Quốc Lưu Hạc làm trưởng đoàn.

Hai bên sẽ trao đổi với về các vấn đề kinh tế và thương mại trong hai ngày 3-4/5.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết không thể giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp giữa hai nước chỉ bằng một vòng đàm phán.

Tuy nhiên, quan chức này khẳng định việc giải quyết các vấn đề trong quan hệ kinh tế và thương mại thông qua các cuộc tham vấn, cũng như duy trì sự ổn định toàn diện mối quan hệ thương mại chắc chắn sẽ phù hợp với lợi ích chung của hai bên, giúp duy trì sự ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới.

Đóng cửa phiên 3/5 tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,34% (410,51 điểm) xuống 30.313,37 điểm. Chứng khoán Singapore cũng giảm 1,5%, Đài Bắc giảm 1%, Manila để mất 2%, còn Bangkok và Jakarta cũng nằm trong vùng âm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng đi xuống do những đồn đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có đợt tăng lãi suất mới, qua đó kết thúc đợt tăng điểm được thúc đẩy bởi kết quả khả quan của cuộc họp thượng đỉnh liên Triều diễn ra hồi tuần trước.

Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul phiên này để mất 0,73% (18,36 điểm) xuống khép phiên ở mức 2.487,25 điểm.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản phiên này vẫn nghỉ lễ.

Trong khi đó, trái ngược với sắc đỏ trên các sàn chứng khoán khu vực, chỉ số Shanghai Composite giao dịch tại Thượng Hải tiến thêm 0,64% (19,68 điểm) lên 3.100,86 điểm.

Chứng khoán Sydney cũng ghi thêm 0,8% trong khi chứng khoán Wellington tiến thêm 0,6%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD “trầm lắng” hơn trong phiên chiều 3/5 sau khi đã tăng điểm mạnh mẽ trong phiên ngày thứ Tư.

Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn đang ở quanh mức cao của ba tháng so với đồng yen Nhật Bản và mức cao của gần bốn năm so với đồng bảng Anh.

Phiên này, đồng USD được giao dịch ở mức 109,63 yen/USD, giảm nhẹ so với mức 109,91 yen/USD trước đó. Đồng bảng Anh tăng nhẹ từ mức 1,3568 USD đổi 1 bảng lên 1,3603 USD/bảng trong phiên này.

Mở cửa phiên giao dịch chiều 3/5 tại châu Âu, hầu hết các chỉ số chính đều giảm điểm. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) giảm nhẹ một vài điểm xuống 7.540,20 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,2% xuống 12.775,66 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng để mất 0,3% xuống 5.515,36 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục