Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

17:28' - 16/10/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 16/10, chứng khoán Tokyo và Thượng Hải biến động bất nhất trước những thông tin có tác động trái chiều đến các thị trường.
IChứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại Nhật Bản, nối gót đà tăng của Phố Wall đêm trước, chỉ số Nikkei 225 tăng 265,71 điểm (1,2%), đóng cửa ở mức 22.472,92 điểm, ghi dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp.

Theo Okasan Online Securities, chứng khoán Nhật Bản đi lên giữa bối cảnh chứng khoán Mỹ nhận được hỗ trợ từ báo cáo kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp.

Đêm trước, trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán chính đều tăng khoảng 1% theo sau loạt báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tích cực từ JPMorgan Chase, Johnson & Johnson và các doanh nghiệp khác.
Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 12,34 điểm (0,41%) xuống 2.978,71 điểm, khi tâm lý lạc quan về một thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phai nhạt và những tín hiệu tiêu cực mới về nền kinh tế “đè nặng” lên thị trường.

Theo kết quả khảo sát ý kiến của các nhà phân tích do hãng tin AFP (Pháp) vừa công bố, kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 6% trong quý III/2019, mức tăng thấp nhất trong gần 3 thập niên qua, do nhu cầu trong nước yếu và tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Ngược với đà giảm ở Trung Quốc Đại lục, chứng khoán Hong Kong tăng lên mức cao nhất trong một tháng qua, với nhóm cổ phiếu bất động sản dẫn đầu đà tăng, sau khi chính quyền khu hành chính đặc biệt này thông báo một số biện pháp nhằm nới lỏng tình trạng thiếu hụt nhà đất và làm dịu tình trạng bất ổn.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết đà tăng của chứng khoán Hong Kong đã phần nào bị kiềm chế trước sự thiếu chắc chắn liên quan đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung cũng như lo ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chốt phiên này, chỉ số Hang Seng tăng 160,35 điểm (0,61%) lên 26.664,28 điểm. Hiện các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý cẩn trọng về tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, tại Việt Nam, VN - Index tăng nhẹ 1,41 điểm lên 994,46 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 188,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 3.627,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 134 mã tăng giá, 72 mã đứng giá và 172 mã giảm giá.
HNX - Index giảm nhẹ 0,08 điểm xuống 105,93 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 277,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 58 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 74 mã giảm giá./.
>>>Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên 15/10

>>>Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm nhẹ cuối phiên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục