Chứng khoán châu Á giảm nhẹ trong phiên đầu tuần

11:34' - 21/11/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng 21/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm, trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng lên.
Chứng khoán châu Á giảm nhẹ trong phiên đầu tuần. Ảnh: Live Index

Trong phiên giao dịch sáng 21/11, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đều giảm điểm, trong bối cảnh đồng USD và lợi tức trái phiếu Mỹ tăng lên do việc khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới có thể sẽ làm tăng tốc độ thoái vốn khỏi các thị trường mới nổi.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á- Thái Bình Dương ( trừ Nhật Bản) giảm 0,1%, xuống mức gần thấp nhất 4 tháng qua. Tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 0,14% (31,17 điểm) xuống 22.313,04 điểm.

Còn tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite cũng giảm 0,14% (4,36 điểm) xuống 3.188,50 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 tại thị trường Australia giảm 0,21% (11,4 điểm) xuống 5.348 điểm trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong khi đó, tại thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,39% ( 70,68 điểm) lên 18.038,09 điểm. Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 10 tháng qua do đồng yen đang chịu áp lực thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng sau.

Cuối tuần qua, Chủ tịch Fed Janet Yellen cho biết rằng thể chế này có thể sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, qua đó đẩy giá đồng USD tăng lên so với đồng yen, euro và đồng bảng Anh. Phát biểu của bà Yellen được đưa ra khi số liệu việc làm hàng tuần cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp nhất 43 năm qua và chỉ số giá tiêu dùng tăng lên mức cao trong 6 tháng qua.

Trong lúc, tại phiên đầu tuần trên thị trường Tokyo, đồng USD tăng giá so với đồng yen Nhật khi 110,77 yen/USD, cao hơn mức 110,70 yen/USD trong phiên trước đó.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục