Chứng khoán châu Á mở phiên trong sắc đỏ

11:52' - 21/09/2015
BNEWS Mở cửa phiên đầu tuần 21/9, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed khi có những quan ngại về nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt tại Trung Quốc.
Chứng khoán châu Á mở phiên trong sắc đỏ. Ảnh: Reuters.
Cụ thể, chứng khoán Hong Kong giảm 1,28%; Thượng Hải mất 0,15%; Seoul giảm 1,48%; và Sydney cũng giảm 2,5%. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. 

Trong phiên này, đồng tiền của các thị trường mới nổi cũng phải chịu áp lực bán ra và đồng loạt giảm giá so với đồng USD. 

Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung dõi theo thống kê sơ bộ về hoạt động công nghiệp tại Trung Quốc – chỉ dấu cho biết "sức khỏe" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hiện Trung Quốc đang phải “chật vật” để lấy lại niềm tin của thị trường sau xu hướng đi xuống của thị trường chứng khoán Thượng Hải mới đây. 

Trong tuyên bố mới nhất nhằm trấn an thị trường, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhận định các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của nước này cần cấp bách tiến hành cải cách do công tác quản lý yếu kém làm suy giảm lợi nhuận. 

Kim Dung (Theo AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục