Chứng khoán châu Á ngày 1/6: Không khí ảm đạm bao trùm

16:31' - 01/06/2016
BNEWS Thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á - Thái Bình Dương khép lại phiên giao dịch ngày 1/6 trong sắc đỏ, “nốt gót” xu hướng đi xuống trên Phố Wall và tại châu Âu.
Chứng khoán châu Á ngày 1/6: Không khí ảm đạm bao trùm. Ảnh: reuters

Thị trường chứng khoán Tokyo giảm điểm mạnh, chấm dứt chuỗi tăng năm phiên liên tiếp, trong bối cảnh đồng yen lên giá trước thông tin Thủ tướng Shinzo Abe sẽ hoãn tăng thuế tiêu dùng. Thủ tướng Abe đã thông báo quyết định trên tới các thành viên của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền. Cụ thể, kế hoạch tăng thuế tiêu dùng từ mức 8% lên 10% vào năm 2017 sẽ được đẩy lùi đến cuối năm 2019.

Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 hạ 1,62% (279,25 điểm) xuống 16.955,73 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giảm xuống còn 109,77 yen/USD so với mức 110,73 yen/USD tại New York ngày 31/5, trong khi đó, đồng euro được giao dịch ở mức 122,07 yen/euro so với mức 123,26 yen/euro trong phiên trước.

Quyết định trên cũng khiến thị trường lo ngại về khả năng Nhật Bản không thể giải quyết khoản nợ quốc gia khổng lồ, một trong những khoản nợ “khủng” nhất trong số các nước giàu có.

Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, các chỉ số chứng khoán chính cũng đóng phiên giảm điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,26% (54,11 điểm) xuống 20.760,98 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 0,11% (3,11 điểm) xuống 2.913,51 điểm.

Chứng khoán Australia “chìm” trong sắc đỏ khi khả năng Ngân hàng trung ương nước này hạ lãi suất giảm bớt.

Trên sàn chứng khoán Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 giảm 55,4 điểm (1,03%) xuống 5.323,2 điểm.

Ở bên kia Bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa nới rộng đà giảm của phiên trước đó.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London giảm 0,1% xuống 6.222,67 điểm.

Trên Sàn Frankfurt (Đức), chỉ số DAX 30 hạ 0,2% xuống 10.242,78 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris mất 0,1% xuống 4.502,84 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục