Chứng khoán châu Á ngày 15/6: Sắc xanh chi phối các sàn

16:42' - 15/06/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 15/6, hầu hết các thị trường chứng khoán (TTCK) châu Á đi lên, nhờ hoạt động mua vào, sau chuỗi phiên giảm điểm trước đó, do mối lo ngại Anh rời Liên minh châu Âu (EU).
Chứng khoán châu Á ngày 15/6: Sắc xanh chi phối các sàn. Ảnh: scmp

Tại Nhật Bản, chứng khoán chỉ số Nikkei 225 tăng 60,58 điểm (0,38%) và đóng cửa ở mức 15.919,58 điểm, sau bốn phiên giảm điểm liên tiếp.

Ngày 15/6, Tokyo đã cảnh báo khả năng Anh rời khỏi EU (Brexit) sẽ tác động đến quốc gia này, khi hơn 1.000 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Anh.

Tuy nhiên, TTCK đã được hỗ trợ, nhờ hoạt động mua vào của các nhà giao dịch, trong bối cảnh các nhà đầu tư đánh cược rằng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ thông báo các gói kích thích kinh tế mới, sau cuộc họp chính sách ngày 16/6.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tăng 45,02 điểm (1,58%) lên 2.887,21 điểm; còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 79,99 điểm (0,39%) lên 20.467,52 điểm, khi các nhà đầu tư bỏ qua quyết định của MSCI Inc không lấy chỉ số của Đại lục vào tính trong chỉ số chính của tổ chức này.

Hiện nay, thị trường đang chờ đợi thông tin từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra trong hai ngày 14-15/6.

Mở cửa phiên 15/6, các TTCK châu Âu cũng phục hồi sau khi giảm mạnh trong những phiên gần đây, do lo ngại về kết quả cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên của Anh tại EU sắp tới.

Chỉ số FTSE 100 của TTCK London (Anh) tăng 0,6% lên 5.957,21 điểm; chỉ số DAX 30 của TTCK Frankfurt (Đức) tăng 0,7% lên 9.589,47 điểm; chỉ số CAC 40 của TTCK Paris (Pháp) tăng 1% lên 4.172,73 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục