Chứng khoán châu Á tăng cao kỷ lục

11:59' - 16/10/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 16/10, chứng khoán châu Á tăng cao kỷ lục tiếp nối đà đi lên của Phố Wall (Mỹ),
Chứng khoán châu Á tăng cao kỷ lục. Ảnh minh họa: TTXVN
, trong bối cảnh giá dầu thô kỳ hạn ở Mỹ neo gần mức cao nhất sáu tháng qua do tình hình căng thẳng leo thang tại Iraq.

Trong phiên sáng nay, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng phiên tăng thứ năm liên tiếp, lên mức cao kỷ lục của 10 năm qua. Trong khi đó, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 132,94 điểm (0,63%), lên 21.288,12 điểm.

Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 2.91 điểm (0,12%), lên 2.476,53 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng 33,446 điểm (0,6%), lên 5.847,5 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 16/5.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 2,68 điểm (0,08%), lên 3.393,21 điểm. Còn tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng tăng 185,55 điểm (0,65%) lên 28.661,98 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD - thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với giỏ các đồng tiền chủ chốt khác - trong phiên giữ vững ở mức 93,115.

Kinh tế Mỹ thời gian gần đây liên tục nhận được những tính hiệu khả quan. Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,5% trong tháng Chín theo sau mức tăng 0,4% của tháng Tám và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng Giêng năm nay.

Số liệu thống kê cũng cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ gia tăng trong tháng Chín. Trong khi đó, Đại học Michigan công bố chỉ số lòng tin tiêu dùng đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2004.

Trong báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu vừa công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm 2017, tăng nhẹ so với dự báo đưa ra ba tháng trước và ước tăng 2,3% trong năm 2018.

Theo giới phân tích, tâm lý lạc quan đã thúc đẩy hoạt động mua vào trên thị trường chứng khoán.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục