Chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm

18:27' - 01/09/2015
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 1/9, sắc đỏ bao phủ các thị trường chứng khoán châu Á sau khi có thêm số liệu yếu kém về nền kinh tế Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 3,84% xuống 18.165,69 điểm

Trong phiên giao dịch chiều 1/9, sắc đỏ bao phủ các thị trường chứng khoán châu Á sau khi có thêm số liệu yếu kém về nền kinh tế Trung Quốc, trong khi vàng và đồng yen tăng giá nhờ các nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản an toàn hơn.

Khép lại phiên giao dịch 1/9, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 3,84% xuống 18.165,69 điểm, mức sụt giảm cao nhất tại châu Á. Trong khi thị trường chứng khoán Sydney của Australia giảm 2,12% xuống 5.096,4 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đã giảm 1,23% và có lúc giảm hơn 4%, sau khi Cơ quan Thống kê nước này thông báo Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo là 49,7 điểm trong tháng Tám qua, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2012.

Chứng khoán châu Á tiếp tục đà giảm. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, chỉ số chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) giảm 2,24% xuống 21.185,43 điểm. Các thị trường Manila của Philippines và vùng lãnh thổ Đài Loan cũng giảm với mức giảm 0,17% và 1,92% xuống lần lượt còn 7.086,86 điểm và 8.017,56 điểm. 

Đi ngược với xu hướng trên, chứng khoán Seoul của Hàn Quốc tăng 1,40% lên 1.914,23 điểm.

Các nhà đầu tư cũng đang ngóng đợi báo cáo về việc làm của Mỹ, dự kiến được thông báo vào cuối tuần này - yếu tố sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về về việc nâng tỷ lệ lãi suất có thể vào cuối tháng 9/2015.

Mở cửa phiên 1/9, tại thị trường châu Âu, chỉ số chứng khoán Pháp giảm 2,5% và chứng khoán Đức mất 2,6%. Trong lúc thị trường chứng khoán London của Vương quốc Anh giảm 2,4%.

QC (Theo AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục