Chứng khoán châu Âu giao dịch trong không khí ảm đạm

08:16' - 16/01/2018
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Âu trải qua một phiên giao dịch ảm đạm ngày 15/1 trong bối cảnh thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Martin Luther King.
Chứng khoán châu Âu giao dịch trong không khí ảm đạm. Ảnh: AFP/TTXVN
Trên sàn chứng khoán Frankfurt, chỉ số DAX 30 hạ 0,3% xuống 13.200,51 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris giảm 0,1% xuống 5.509,69 điểm, còn chỉ số FTSE 100 của London giảm 0,1% xuống 7.769,14 điểm, do thông tin Công ty xây dựng và dịch vụ Carillion của nước này phá sản. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,2% lên 3.617,86 điểm.
Carillion đã chính thức thông báo đóng cửa ngày 15/1 sau khi rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất và không có được sự trợ giúp tài chính từ chính phủ và các ngân hàng ở nước Anh. Giá cổ phiếu của Carillion đã giảm 28,95% xuống 14,20 xu Anh.
Trong khi đó, đồng euro đã tăng lên mức cao nhất của ba năm là 1,2297 USD/euro nhờ thỏa thuận thúc đẩy kế hoạch cải cách liên minh của Đức đã làm giới đầu tư bớt lo ngại về Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).
Mở cửa phiên sáng ngày 16/1 tại châu Á, chứng khoán Tokyo đi ngang do tâm lý của giới đầu tư bị ảnh hưởng bởi việc đồng yen tăng mạnh. Chỉ số Nikkei 225 nhích nhẹ 0,05% (12,51 điểm) lên 23.727,39 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục