Chứng khoán Mỹ bắt đầu có dấu hiệu "hụt hơi"

08:50' - 17/02/2017
BNEWS Ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall chốt phiên 16/2 với các diễn biến trái chiều, khi chuỗi năm phiên liên tiếp cùng lập kỷ lục bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.
Chứng khoán Mỹ bắt đầu có dấu hiệu "hụt hơi". Ảnh: AFP

Trong lúc chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới, thì chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm. Cụ thể, chỉ số Dow Jones nhích gần 0,1% lên 20.619,84 điểm. Còn hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm 0,1% xuống lần lượt 2.347,23 điểm và 5.814,9 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ có sự bứt phá kể từ khi Tổng thống Donald Trump vào ngày 10/2 cam kết sớm công bố kế hoạch cắt giảm thuế. Giới phân tích cho rằng triển vọng của các chính sách này chưa chắc chắn do còn chưa rõ nguồn tài chính nào sẽ được sử dụng để bù vào thuế được cắt giảm.

Tuy nhiên, nguyên nhân cho việc thị trường mất đà trong phiên này được cho là vì hoạt động chốt lời hơn là lo ngại gia tăng về chương trình cắt giảm thuế của ông Trump.

Tại châu Âu, cũng chốt phiên 16/2, chỉ số FTSE 100 ở thị trường London giảm 0,3% xuống 7.277,92 điểm, chỉ số DAX 30 trên thị trường Frankfurt giảm 0,3% xuống 11.757,24 điểm và chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris giảm 0,5% xuống 4.899,46 điểm.

>>> Những diễn biến mới nhất trên sàn chứng khoán châu Á chiều 16/2

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục