Chứng khoán Mỹ biến động trở lại

09:13' - 30/03/2018
BNEWS Quý đầu tiên của năm 2018 đã chứng kiến chứng khoán Mỹ biến động trở lại sau một năm 2017 thuận lợi.
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. AFP/TTXVN

Phố Wall chốt phiên 29/3 lên điểm trước kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng giảm trong quý I, lần giảm đầu tiên trong gần ba năm.
Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,6%, lên 7.063,45 điểm, chỉ số Dow Jones tiến 1,1%, lên 24.103,11 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 cộng 1,4%, lên 2.640,87 điểm.
Mặc dù chốt phiên này tăng điểm, chỉ số Dow Jones và S&P 500 giảm trong cả quý. Chỉ số S&P 500 giảm 1,2%, lần giảm đầu tiên kể từ quý III/2015.
Quý đầu tiên của năm 2018 đã chứng kiến chứng khoán Mỹ biến động trở lại sau một năm 2017 thuận lợi, khi đi lên trong tháng Một nhờ động lực đến từ quyết định cắt giảm thuế nhưng giảm trong tháng Hai do lo ngại lạm phát tăng và chịu sức ép lớn hơn trong tháng Ba dưới nguy cơ tiềm ẩn về một cuộc chiến thương mại.
Theo số liệu công bố ngày 29/3, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tại Mỹ trong tháng Hai tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, còn nếu không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số lõi tăng 1,6%, mức tăng cao nhất trong 10 tháng. Đây là chỉ số giá được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ theo dõi sát sao, với mục tiêu đề ra là 2%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục