Chứng khoán Mỹ chứng kiến một tuần "thăng hoa"

12:23' - 10/12/2016
BNEWS TTCK Mỹ đã chứng kiến một tuần "thăng hoa", với 3 chỉ số chính liên tục lập các mức cao kỷ lục, giữa bối cảnh các nhà đầu tư tỏ ra lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua.
Chứng khoán Mỹ chứng kiến một tuần "thăng hoa". Ảnh minh họa: EPA

Trong phiên giao dịch đầu tuần (5/12), sắc xanh bao phủ thị trường chứng khoán Mỹ, với chỉ số Dow Jones leo lên mức cao kỷ lục lần thứ hai trong ba ngày và chỉ số công nghệ Nasdaq cộng thêm 1%, theo sau báo cáo cho thấy sự tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực dịch vụ.

Số liệu từ Viện Quản lý nguồn cung cho thấy lĩnh vực phi chế tạo của Mỹ trong tháng 11/2016 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua.

Sang phiên 6/12, Phố Wall tiếp tục đi lên, khi chỉ số Dow Jones lại lập kỷ lục sau một loạt các báo cáo kinh tế được công bố và các cổ phiếu tài chính tiếp tục đà tăng giá. Chỉ số Dow Jones tăng 0,18%, lên 19.251,78 điểm, kỷ lục được lập ngày thứ hai liên tiếp.

Trong phiên giao dịch ngày 7/12, Phố Wall đóng cửa với các mức cao kỷ lục mới giữa bối cảnh thị trường ngày càng nghiêng về khả năng Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) sẽ nới rộng chương trình kích thích kinh tế sau cuộc họp chính sách ngày 8/12.

Thêm vào đó, những lạc quan mới đây về triển vọng kinh tế Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống cũng góp phần nâng đỡ giá các cổ phiếu.

Sang phiên 8/12, các chỉ số chứng khoán Mỹ lại xác lập các kỷ lục mới sau khi ECB quyết định kéo dài chương trình mua tài sản. Chỉ số Dow Jones tăng 0,3%, lên 19.580,59 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2%, lên 2.246,19 điểm và chỉ số Nasdaq tăng 0,4%, lên 5.417,36 điểm.

Kết thúc cuộc vào ngày 8/12, ECB thông báo sẽ kéo dài chương trình mua tài sản thêm chín tháng, đến hết năm 2017, nhưng sẽ giảm mức mua trái phiếu từ 80 tỷ euro/tháng hiện nay xuống còn 60 tỷ euro, bắt đầu từ tháng 4/2017.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (9/12), các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng lên các mức đỉnh mới, khi các nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 142,04 điểm (0,72%) lên 19.756,85 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 13,34 điểm (0,59%) lên 2.259,53 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 27,14 điểm (0,5%) lên 5.444,50 điểm.

Giới phân tích nhận định động lực tăng từ thị trường Mỹ là nhân tố chính giúp các sàn giao dịch chứng khoán toàn cầu khởi sắc, bởi ngày càng nhiều người hy vọng rằng chính quyền của Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa sẽ triển khai các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hiệu quả.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để tìm định hướng giao dịch.

>>> Chứng khoán châu Á: Những diễn biến mới nhất

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục