Chứng khoán Mỹ đi xuống sau buổi điều trần của tân Chủ tịch Fed

08:13' - 28/02/2018
BNEWS Phố Wall đi xuống trong phiên 27/2, sau khi buổi điều trần trước Quốc hội của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell gây lo ngại về khả năng Fed đẩy nhanh lộ trình nâng lãi suất.
Thị trường chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN
Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 1,2%, xuống 25.410,03 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 1,3%, xuống 2.744,28 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,2%, xuống 7.330,35 điểm.
Buổi điều trần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ với tư cách Chủ tịch Fed của ông Powell là tâm điểm chú ý của các thị trường toàn cầu trong phiên này. Chứng khoán Mỹ đã biến động trong những tuần gần đây, giảm mạnh vào đầu tháng Hai do những lo ngại về lạm phát nhưng đã lấy lại được động lực với hai phiên trước tăng điểm.
Tại buổi điều trần, ông Powell nói triển vọng kinh tế Mỹ đã mạnh lên kể từ tháng 12/2017, một nhận định mà các thị trường xem như một dấu hiệu cho việc Fed có thể đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ, với bốn lần tăng lãi suất trong năm 2018, thay vì ba lần như dự kiến.
Các thị trường chứng khoán tại Paris, London và Frankfurt phiên này giảm điểm nhẹ. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,1%, xuống 7.282,45 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) giảm 0,3%, xuống 12.490,73 điểm. Còn chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm gần 0,1%, xuống 5.343,93 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 giảm 0,3%, xuống 3.454,51 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục