Chứng khoán Mỹ ghi nhận một tuần tăng điểm

12:16' - 02/06/2018
BNEWS Mặc dù trải qua các phiên tăng giảm đan xen, tuần qua, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn ghi nhận một tuần đi lên, nhờ các thông tin tích cực về kinh tế Mỹ.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng 0,48%, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,48%, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,62%.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khi đóng cửa nghỉ lễ trong phiên 28/5, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 29/5, giữa bối cảnh lo ngại về tình hình bất ổn chính trị tại Italy đã thúc đẩy xu hướng bán tháo cổ phiếu tại một số thị trường chủ chốt. Vào giữa phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones từng có thời điểm mất tới 500 điểm.

Diễn biến ảm đạm tại Phố Wall diễn ra sau khi giới đầu tư chứng kiến đà giảm hơn 1% tại một số thị trường chính tại châu Âu, do mối lo ngại về tình hình bất ổn chính trị tại Italy.

Ngoài ra, thị trường còn chịu tác động tiêu cực bởi một loạt các nhân tố khác, bao gồm tranh chấp thương mại tiếp diễn giữa Mỹ và Trung Quốc, Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và bất ổn liên quan tới cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Sang phiên giao dịch 30/5, chứng khoán Phố Wall lấy lại đà tăng, giữa lúc giới đầu tư lạc quan hơn về tình hình chính trị tại Italy. Bên cạnh đó, thị trường còn nhận được hỗ trợ từ số liệu tích cực từ kinh tế Mỹ, với việc chính phủ nước này ước tính tăng trưởng kinh tế ở mức 2,2% trong quý I/2018.

Theo báo cáo “Sách Be” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), phần lớn doanh nghiệp tỏ ra lạc quan bất chấp những lo ngại về nguy cơ chiến tranh thương mại xảy ra và tình trạng thiếu hụt lao động gia tăng.

Tới phiên giao dịch ngày 31/5, thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm, trong bối cảnh mức thuế cao của Mỹ nhằm vào các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chiến thương mại trên toàn cầu.

Washington cho biết sẽ bắt đầu áp dụng các mức thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/6.

Thông báo này của Bộ trưởng Tài chính Wilbur Ross đã ngay lập tức khơi mào các động thái trả đũa từ phía Mexico, Canada và những đe dọa đánh thuế tương tự từ EU, trong khi Pháp gọi các mức thuế của Mỹ là “bất hợp pháp”.

Các chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ tăng điểm trở lại trong phiên 1/6, nhờ báo cáo lạc quan về thị trường lao động Mỹ. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 219,37 điểm (0,9%) lên 24.635,21 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 29,35 điểm (1,08%) lên 2.734,62 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 112,22 điểm (1,51%) lên 7.554,33 điểm.

Theo báo cáo công bố ngày 1/6 của Bộ Lao động nước này, trong tháng 5/2018, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống 3,8%, mức thấp nhất trong 18 năm.

Trong tháng trước, nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tạo thêm 223.000 việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp, vượt xa con số dự đoán của các chuyên gia kinh tế và tăng hơn 60.000 việc so với tháng trước đó.

Stephen Massocca, Phó Chủ tịch công ty Wedbush Securities, tại San Francisco, nhận định kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng tích cực và đây là thông tin tốt lành đối với thị trường chứng khoán.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục