Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Fed nâng lãi suất

09:43' - 22/03/2018
BNEWS Chỉ số Dow Jones chốt phiên đã giảm 44,96 điểm xuống còn 24.682,31 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 5,01 điểm xuống 2.711,93 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 19,02 điểm xuống 7.345,29 điểm.
Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Fed nâng lãi suất. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong phiên giao dịch ngày 21/3, sắc đỏ thống trị các sàn chứng khoán thế giới, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo tăng lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản, lên 1,5-1,75%, mức cao nhất trong một thập niên. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong năm 2018, dựa trên triển vọng tăng trưởng vững mạnh của nền kinh tế Mỹ. 
Chỉ số Dow Jones chốt phiên đã giảm 44,96 điểm (tương đương 0,18%) xuống còn 24.682,31 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 5,01 điểm (tương đương 0,18%) xuống 2.711,93 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 19,02 điểm (tương đương 0,26%) xuống 7.345,29 điểm. 
Chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) chốt phiên với mức giảm 0,3% xuống còn 7.038,97 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt (Đức) “đứng yên” ở mức 12.309,15 điểm khi đóng cửa. Còn chỉ số CAC 40 ở Paris (Pháp) chốt phiên đã giảm 0,2% xuống còn 5239,74 điểm. 
Những lo ngại cho rằng Fed sẽ bước vào lộ trình tăng lãi suất với tiến độ nhanh hơn dự kiến trước đó đã tác động tiêu cực tới các thị trường trên thế giới kể từ đầu tháng 2/2018, khi các nhà giao dịch cân nhắc chiến lược đầu tư trước sự kết thúc của thập niên “tiền rẻ" - nhân tố đã "tiếp lửa" cho thị trường chứng khoán hồi phục trong thời gian qua. 
Trong khi đó, ông Stephen Innes, người đứng đầu bộ phận kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương của công ty cung cấp dịch vụ tài chính OANDA, cho biết kể từ cuộc họp của Fed vào tháng 12/2017, tỷ lệ lạm phát của Mỹ đã có những dấu hiệu “hồi sinh” mặc dù các số liệu kinh tế mới nhất của nước này chưa khẳng định điều này. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục