Chứng khoán Mỹ liên tiếp lập các mức cao kỷ lục

08:40' - 22/02/2017
BNEWS Sau khi đóng cửa nghỉ lễ (Ngày Tổng thống) vào đầu tuần, thị trường chứng khoán Mỹ đã mở cửa trở lại đầy ấn tượng trong phiên giao dịch ngày 21/2.
Chứng khoán Mỹ 21/2 liên tiếp lập các mức  cao kỷ lục. Ảnh: ing.com

Chứng khoán Mỹ trở lại đầy ấn tượng với việc nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và bán lẻ đồng loạt khởi sắc nhờ sự lạc quan vào các chính sách kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này giúp cả ba chỉ số chủ lực của Phố Wall có 7 trong 8 phiên giao dịch chạm mức cao kỷ lục mới.
Kết thúc phiên 21/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 20.743 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,6%, lên 2.365,38 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,5%, khép phiên ở mức 5.865,95 điểm.
Jack Ablin, Giám đốc đầu tư của BMO Private Bank cho biết, diến biến tích cực của chứng khoán Mỹ trong phiên này phản ánh "xu hướng mua vào điên cuồng" của các nhà đầu tư do lo ngại mất đi cơ hội hưởng lợi từ các mức tăng cao kỷ lục mới.

"Sắc xanh" của Phố Wall phiên 21/2 được thúc đẩy bởi những đồn đoán về khả năng ông D.Trump sắp công bố chi tiết các chính sách mới về thuế. Ngoài ra, giá dầu thế giới đi lên và báo cáo lợi nhuận tốt hơn tiên lượng của một số tập đoàn bán lẻ cũng góp phần hậu thuẫn cho xu hướng tăng điểm của chứng khoán Mỹ.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đua nhau lên điểm nhờ báo cáo kinh tế tích cực của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).

Đóng cửa phiên, chỉ số chuẩn FTSEurofirst 300 của châu Âu tăng 0,6%, lên 1.471,87 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 12/2015, sau khi xuất hiện báo cáo cho hay Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Eurozone trong tháng 2/2017 tăng lên mức cao nhất 70 tháng là 56 điểm.

>>>Giá vàng thế giới 21/2 giảm nhẹ

>>>Giá dầu thế giới đi lên khi OPEC nghiêm túc cắt giảm sản lượng


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục