Chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp

08:09' - 23/05/2017
BNEWS Chứng khoán Mỹ tiếp tục phục hồi trong phiên ngày 22/5 từ sau sự kiện liên quan đến Nhà Trắng, và tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp, trong khi đó chứng khoán châu Âu đi ngược xu hướng trên.
Chứng khoán Mỹ 23/5 lên điểm phiên thứ ba liên tiếp. Ảnh: ing.com

Cuối phiên này, trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 20.894,83 điểm, chỉ số S&P 500 cộng thêm 0,5% lên 2.394,02 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,4% lên 6.133,62 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,3% xuống 3.577,74 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) giảm 0,2% xuống 12.619,46 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) hạ 0,1% xuống 5.322,88 điểm. Trong khi đó, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) tăng 0,3% lên 7.496,34 điểm.

Theo Viện Quản lý Nguồn cung, những số liệu kinh tế lạc quan của Mỹ tiếp tục được thể hiện trong một cuộc khảo sát mới đây mà cho thấy lĩnh vực chế tạo và dịch vụ sẽ chứng kiến doanh thu, hoạt động tuyển dụng và đầu tư vốn tăng lên trong năm 2017.

Các chuyên gia phân tích cũng dẫn chứng những số liệu kinh tế vững mạnh và mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sôi nổi vừa kết thúc là những yếu tố cho phép thị trường “bỏ qua” bất kỳ những lo lắng nào về chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump. Chứng khoán Mỹ đã để mất điểm trong phiên ngày 17/5 do những tranh cãi liên quan đến Nhà Trắng, song đã phục hồi ngay sau đó.

Bên cạnh đó, giá cổ phiếu thuộc các công ty quốc phòng cũng tăng sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo về một thỏa thuận bán vũ khí trị giá 110 tỷ USD cho Saudi Arabia trong chuyến thăm của ông đến Riyadh cuối tuần qua. Cụ thể, giá cổ phiếu của Boeing tăng 1,6%, giá cổ phiếu của Lockheed Martin và Raytheon tăng lần lượt là 1,5% và 0,6%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục