Chứng khoán sáng 21/6: Làm ngơ Brexit, Vn-Index vượt mốc 630 điểm

13:09' - 21/06/2016
BNEWS Có vẻ việc những người ủng hộ Anh ở lại với Liên minh châu Âu (EU) gia tăng cũng giúp tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam tích cực trong phiên giao dịch sáng nay.

Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, chứng khoán toàn cầu đã nổi sóng sau thông tin cuộc thăm dò cuối tuần qua cho thấy, số người ủng hộ Anh ở lại với EU đã tăng lên, ngang bằng với những người ủng hộ anh rời khỏi EU, hay còn gọi là Brexit trước ngày bỏ phiếu ít ngày (ngày 23/6 tới). 

Toàn thế giới đang dõi theo sự kiện Brexit,  nhiều người lo sợ một cuộc khủng hoảng mới trên toàn cầu sẽ xảy ra và khi đó, chứng khoán sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng thị trường đã mở cửa trong một không khí phấn khởi khi các chỉ số chứng khoán quốc tế tăng vọt nhờ nỗi lo về Brexit được xoa dịu.  

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, chứng khoán châu Âu đã tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2015, chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhất 2 tháng và chứng khoán Mỹ cũng đảo chiều tăng tốt, với S&P 500 tiến sát ngưỡng kháng cự 2.100 điểm. 

Có vẻ các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã được “truyền cảm hứng” từ nhân tố nói trên, ngay từ những phút đầu giao dịch, dòng tiền đã chảy mạnh vào thị trường giúp VN-Index tăng 2,57 điểm (+0,41%) lên 629,03 điểm với 9,84 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị 160,79 tỷ đồng. 

Ngoài ra, việc giá dầu thô tiếp tục tăng mạnh, cũng khiến các mã nhóm dầu khí tiếp tục duy trì sắc xanh. Như mã PVD đã chốt phiên ở mức 32.800đồng/cổ phiếu, tăng 2,18% với 1,26 triệu đơn vị được khớp.  

Thêm vào đó,  hỗ trợ cho VN-Index trong phiên sáng nay còn có một số bluechip khác như VNM, VIC, HPG, BVH, VCB, BID… Trong đó, VNM tăng 1,46%, VIC tăng 1,96%, HPG tăng 3,13%, BVH tăng 1,67%... HPG là mã có thanh khoản tốt nhất trong nhóm bluechip và thứ 3 trên sàn HOSE với 2,56 triệu đơn vị. 

Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt hơn 1.900 tỷ đồng trong đó giao dịch thỏa thuận trên HSX là 326 tỷ đồng. Riêng VNM thỏa thuận gần 600.000 đơn vị tương đương hơn 83 tỷ đồng. 

Kết thúc phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 4,28 điểm (+0,68%) lên 630,74 điểm. Toàn sàn có 123 mã tăng, 73 mã giảm và 69 mã đứng giá, Tổng khối lượng giao dịch đạt 69,39 triệu đơn vị, tương đương tổng giá trị giao dịch 1.531,3 tỷ đồng, 

Tương tự, chỉ số HNX-Index tăng 0,09 điểm (+0,11%) lên 84,46 điểm. Toàn sàn có 86 mã tăng, 80 mã giảm và 63 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 27,7 triệu đơn vị, giá trị 384,37 tỷ đồng./.

Xem thêm >>>  Brexit – Những hệ quả khó lường

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục