Chứng khoán thế giới u ám trước mối lo về kinh tế Trung Quốc

09:00' - 10/11/2015
BNEWS Dow Jones Industrial Average giảm 179,85 điểm (1%) xuống 17.730,48 điểm; S&P 500 giảm 20,62 điểm (0,98%) xuống 2.078,58 điểm và Nasdaq Composite lùi 51,82 điểm (1,01%) về 5.095,30 điểm.
Các nhà đầu tư giao dịch tại Thị trường chứng khoán New York. Ảnh: THX-TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 9/11, những số liệu tiêu cực về kinh tế Trung Quốc cùng đà giảm của giá dầu đã kéo chứng khoán Mỹ giảm sau sáu tuần tăng điểm liên tiếp.

Đóng cửa phiên này, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm, trong đó Dow Jones Industrial Average giảm 179,85 điểm (1%) xuống 17.730,48 điểm; S&P 500 giảm 20,62 điểm (0,98%) xuống 2.078,58 điểm và Nasdaq Composite lùi 51,82 điểm (1,01%) về 5.095,30 điểm.

Kinh tế Trung Quốc vừa đón nhận thông tin không mấy khả quan khi hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu của nước này trong tháng 10/2015 giảm lần lượt 18,8% và 6,9% so với một năm trước đó, làm dấy lên lo ngại về "thể trạng" nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.

Chưa dừng lại ở đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống chỉ còn lần lượt 2,9% và 3,3% trong năm 2015 và 2016.

Thông tin này ngay lập tức đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường năng lượng và giá cổ phiếu của nhiều công ty phụ thuộc vào thị trường này như công ty sản xuất các thiết bị xây dựng và khai mỏ Caterpillar.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, cũng trong phiên này, các chỉ số chứng khoán chủ chốt cũng đồng loạt rơi vào “vùng đỏ” trước những lo ngại về khả năng Mỹ nâng lãi suất vào tháng 12 tới và đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu.

Với chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh, chỉ số CAC 40 của Paris và chỉ số DAX 30 tại Frankfurt lần lượt giảm 0,9%, 1,5% và 1,6%.

Phương Nga (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục