Chứng khoán Thượng Hải mất hơn 4% trước triển vọng kinh tế toàn cầu u ám

12:48' - 02/09/2015
BNEWS Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 2/9, chứng khoán Thượng Hải giảm 4,39% trong bối cảnh lo ngại về tình trạng kinh tế Trung Quốc giảm tốc có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite hạ 138,94 điểm xuống 3.027,68 điểm ngay tại thời điểm mở cửa phiên, trước khi phục hồi trở lại và giảm 3,23% vào giữa phiên buổi sáng.

Số liệu chính thức do Chính phủ Trung Quốc công bố ngày 2/9 cho hay Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) lĩnh vực chế tạo của nước này trong tháng Tám giảm từ 50 xuống 49,7 – mức thấp nhất trong ba năm qua. Mức 50 thể hiện ngưỡng phân định giữa xu hướng tăng trưởng và sa sút. Trong khi đó, lĩnh vực chế tạo của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Mỹ cũng giảm nhẹ trong cùng kỳ.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm. Ảnh: Reuters

Ngày 1/9 Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo thể chế tài chính này có thể tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015, sau khi đã giảm ước tính tốc độ tăng trưởng xuống 3,3% cách đây hai tháng.

Theo giới phân tích, các số liệu kinh tế ảm đạm của Trung Quốc và niềm tin doanh nghiệp yếu đã gây ra xu hướng bán tháo cổ phiếu trên các thị trường tài chính trên toàn cầu. Mở cửa phiên này, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) cũng mất gần 1%, tương đương 209,44 điểm xuống 20.975,99 điểm, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,67% (303,88 điểm) xuống 17.861,81 điểm.

Nối dài xu hướng giảm điểm của chứng khoán châu Á từ cuối phiên 1/9, các chỉ số trên thị trường chứng khoán Phố Wall mất gần 3% trước triển vọng kém khả quan của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Kết thúc phiên 1/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 469,68 điểm (2,84%), xuống 16.058,35 điểm, còn chỉ số S&P 500 cũng hạ 58,33 điểm (2,96%), xuống 1.913,85 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 140,4 điểm (2,94%), xuống 4.636,10 điểm./.

ML (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục