Chứng khoán toàn cầu khởi sắc nhờ số liệu chính thức của kinh tế Trung Quốc

16:31' - 19/01/2016
BNEWS Chứng khoán toàn cầu khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 19/1 nhờ số liệu chính thức về tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2015 không nằm ngoài dự đoán.
Chứng khoán toàn cầu khởi sắc nhờ số liệu chính thức của kinh tế Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN.

Đây là thông tin hiếm hoi hỗ trợ cho “sắc xanh” của chứng khoán châu Á, giữa bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu khởi động năm 2016 với nhiều biến động tiêu cực.

Theo báo cáo ngày 19/1 của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), tăng trưởng GDP của nước này năm 2015 đạt 6,9%, mức thấp nhất trong 25 năm qua, do sản xuất công nghiệp đình trệ và xuất khẩu yếu. Mức tăng trưởng trên thấp hơn nhiều con số 7,3% của năm 2014 và là thấp nhất kể từ năm 1990, khi tốc độ tăng trưởng đạt 3,9%.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc năm 2015 không nằm ngoài dự đoán của 18 chuyên gia kinh tế tham gia một khảo sát do hãng tin Pháp AFP thực hiện và cũng gần đạt mục tiêu tăng 7% mà chính phủ nước này đề ra. Chính điều này đã giúp hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á khép lại phiên này trong “sắc xanh”.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/1, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã thoát khỏi đà giảm ở đầu phiên và đảo chiều tăng 92,80 điểm (0,6%), lên 17.048,37 điểm, nhờ sự suy yếu của đồng yen, vốn được xem là nhân tố hỗ trợ các nhà xuất khẩu “xứ hoa anh đào”. Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng ghi thêm 0,9%.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đi lên, sau khi báo cáo không mấy khả quan về kinh tế Trung Quốc đã khiến giới đầu tư đặt thêm hy vọng vào khả năng Bắc Kinh sẽ sớm tung ra các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế.

Khép lại phiên này, chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng lần lượt tăng 93,90 điểm (3,22%) và 398,36 điểm (2,07%), lên 3.007,74 điểm và 19.635,81 điểm.

Mở cửa phiên 19/1 tại châu Âu, các thị trường chứng khoán cũng đồng loạt đi lên sau báo cáo của NBS về tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Tại London, chỉ số FTSE 100 tăng gần 1,6% lên 5.869,5 điểm. Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tiến 2,1%, lên 9.722,6 điểm, còn tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cộng thêm 1,9%, đứng ở mức 4.267,8 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục