Chứng khoán vùng Vịnh khởi sắc sau thỏa thuận của OPEC

20:40' - 05/12/2016
BNEWS Chủ Nhật đánh dấu buổi giao dịch đầu tiên tại Dubai thuộc Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), sau khi quốc gia vùng Vịnh này đã có một kỳ nghỉ dài từ ngày 30/11 đến ngày Quốc khánh UAE (2/12).
Chứng khoán vùng Vịnh khởi sắc sau thỏa thuận của OPEC. Ảnh minh họa: The National

Các thị trường chứng khoán từ Riyadh đến Dubai đều đã tăng điểm trong ngày 4/12 sau khi 13 quốc gia thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng đầu tiên sau tám năm, với mức cắt giảm là 1,2 triệu thùng/ngày.

Giá dầu đã tăng từ 45 USD lên 51,73 USD/ thùng sau khi các nước trong và ngoài khối OPEC nhất trí cắt giảm sản lượng vào ngày 30/11. Động thái này làm các nhà đầu tư hy vọng rằng tình hình hỗn loạn trên thị trường năng lượng trong hai năm qua cuối cùng đã kết thúc.

Chủ Nhật đánh dấu buổi giao dịch đầu tiên tại Dubai thuộc Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE), sau khi quốc gia vùng Vịnh này đã có một kỳ nghỉ dài từ ngày 30/11 đến ngày Quốc khánh UAE (2/12).

Chỉ số Dubai Financial Market (DFM) đã tăng 2% khi mở cửa và tăng 1,67% lên 3.417,05 điểm vào lúc chốt phiên. Chỉ số FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 cũng tăng 0,6% và chạm mức 3.139,6.

Thị trường chứng khoán Saudi Arabia đã tăng 0,52% lên 7.130,34 điểm, là mức cao nhất trong vòng một năm qua. Còn chỉ số Qatari QE 20 tại Doha tăng thêm 0,97%.

Nhà bán lẻ của Syria Ellie M. cho rằng cần thận trọng do sự khởi sắc của thị trường không chỉ nhờ thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, yếu tố giúp đẩy giá dầu lên và khiến giá cổ phiếu tăng, mà cả vì các nhà đầu tư nhận được tiền lương vào đầu tháng.

>>> Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm phiên đầu tuần 5/12

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục