CJ Group của Hàn Quốc tăng tốc các dự án đầu tư và kinh doanh

19:49' - 26/02/2017
BNEWS Tập đoàn khổng lồ trong lĩnh vực giải trí của Hàn Quốc CJ Group sẽ tăng tốc các dự án đầu tư và kinh doanh kể từ tháng 3 tới, khi Chủ tịch Lee Jae-hyun chính thức trở lại vị trí lãnh đạo cao nhất.
CJ Group của Hàn Quốc tăng tốc các dự án đầu tư và kinh doanh. Ảnh: koreatimes.co.kr

Chủ tịch CJ Group Lee Jae-hyun bị kết án 4 năm tù vào năm 2013 vì tội biển thủ và trốn thuế, song được giảm còn 2 năm rưỡi vào năm 2014. Năm 2016, ông Lee Jae-hyun nằm trong danh sách ân xá đặc biệt nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 15/8, do mắc bệnh hiểm nghèo.

Nằm trong những nỗ lực ổn định hoạt động kinh doanh, CJ Group trước đó thông báo sẽ đầu tư khoảng 5.000 tỷ won (4,42 tỷ USD) trong năm 2017, vượt xa con số 1.900 tỷ won theo kế hoạch đặt ra từ năm trước.

Một giám đốc của CJ Group cho biết bắt đầu từ tháng 3/2017, tập đoàn này dự kiến sẽ đẩy nhanh việc ổn định quản lý nhân sự và tái cơ cấu tổ chức, cùng với các hoạt động đầu tư và tuyển dụng.

Giám đốc này nói thêm rằng sức khỏe của ông Lee đã cải thiện, và ông Lee sẽ nắm toàn quyền điều hành trở lại trong nửa đầu năm nay do có nhiều dự án đầu tư và kinh doanh lớn trên toàn cầu cần chủ sở hữu tập đoàn xử lý trực tiếp.

CJ Group ghi nhận doanh thu đạt 31.000 tỷ won trong năm 2016, đánh dấu lần đầu tiên con số này vượt ngưỡng 30.000 tỷ won. Tập đoàn này hiện đang đặt mục tiêu tăng doanh thu lên 40.000 tỷ won trong năm nay, và chạm đến mốc 100.000 tỷ won trong năm 2020.

>>> Hàn Quốc bán 300 tỷ won trái phiếu chính phủ kỳ hạn 50 năm

>>> Hàn Quốc: Gia tăng số hộ gia đình phải đối mặt với rủi ro nợ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục