Cổ phiếu của các "đại gia" công nghệ đi xuống

08:32' - 30/09/2015
BNEWS Phiên giao dịch ngày 29/9, giá cổ phiếu của một số "đại gia" công nghệ đi xuống: Apple (- 3%), Amazon (- 1,6%), Facebook (- 2,9%) và Netflix (- 1,1%).
Bản đồ chứng khoán Mỹ: Xanh-đỏ đan xen. Ảnh: Reuters.
Phiên ngày 29/9, chỉ số Dow Jones và S&P 500 tăng điểm, chỉ số Nasdaq giảm điểm phiên thứ sáu liên tiếp. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 47,24 điểm (0,30%) lên 16.049,13 điểm và chỉ số S&P 500 tăng 2,32 điểm (0,12%) lên 1.884,09 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 26,65 điểm (0,59%) xuống 4.517,32 điểm. 

Trong phiên này, các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng mạnh theo sau số liệu của tổ chức nghiên cứu Conference Board cho thấy chỉ số niềm tin tiêu dùng Mỹ trong tháng Chín tăng lên 103, ngược với dự báo được đưa ra trước đó là giảm mạnh. 

Tuy nhiên, sau đó, thị trường biến động và chỉ số Nasdaq quay đầu giảm trong bối cảnh giới đầu tư vẫn còn tâm lý lo ngại về tình hình tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). 

M. H (Theo AFP) 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục