Cổ phiếu năng lượng rớt giá sau thất bại của cuộc đàm phán tại Doha

11:53' - 18/04/2016
BNEWS Giá cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới đồng loạt sụt giảm mạnh trong phiên sáng 18/4 sau khi các nước khai thác dầu mỏ chủ chốt không đạt được thỏa thuận về “đóng băng” sản lượng.
Cổ phiếu năng lượng rớt giá sau thất bại của cuộc đàm phán tại Doha. Ảnh minh họa: Reuters
Giá cổ phiếu của các tập đoàn năng lượng lớn trên thế giới đồng loạt sụt giảm mạnh trong phiên sáng 18/4 sau khi thị trường đón nhận thông tin phiên họp giữa các nước khai thác dầu mỏ chủ chốt của thế giới khép lại tại Doha, Qatar mà không đạt được thỏa thuận về “đóng băng” sản lượng. 
Cụ thể, tại Sydney, giá cổ phiếu của tập đoàn khai mỏ BHP Billiton, Rio Tinto và Woodside Petroleum lần lượt giảm 3%, 1,5% và 2%. Trong khi đó, tại Hong Kong, cổ phiếu của CNOOC giảm giá hơn 5%, cổ phiếu của PetroChina thoái lui 3,5%. Cổ phiếu của Inpex giảm 5,1% và JX Holdings cũng giảm 2,5% tại Tokyo. 
Trong phiên sáng 18/4, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3% xuống 16.336,05 điểm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại miền Nam Nhật Bản có nguy cơ phải hứng chịu một trận động đất khác, đe dọa tới nền kinh tế “xứ hoa anh đào”. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,9% xuống còn 21.120,70 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,5% xuống còn 3.031,64 điểm. Các thị trường Sydney, Hàn Quốc và Singapore cũng đồng loạt giảm ở các mức lần lượt là 0,3%, 0,5% và 0,7%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục