Cổ phiếu ngành năng lượng kéo chứng khoán Mỹ thoái lui

08:19' - 08/12/2015
BNEWS Kết thúc phiên đầu tuần 7/12, chứng khoán phố Wall đồng loạt thoái lui do giá cổ phiếu của các công ty dầu mỏ lao dốc sau khi giá dầu giảm mạnh trước việc OPEC quyết giữ nguyên sản lượng dầu.

Cụ thể, khép lại phiên giao dịch ngày 7/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 117,12 điểm (0,66%) xuống còn 17.730,51 điểm, chỉ số S&P 500 cũng hạ 14,62 điểm (0,70%) xuống còn 2.077,07 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite trượt 40,46 điểm (0,79%), chốt phiên ở mức 5.101,81 điểm.

Trong phiên này, giá cổ phiếu của nhiều “ông lớn” trong ngành dầu mỏ như ExxonMobil của Mỹ, Total của Pháp và Eni của Italy đã hạ từ 2-3% trong khi con số này tại những công ty nhỏ thậm chí còn cao hơn.

Trước đó, trong cuộc nhóm họp ngày 4/12, OPEC đã quyết định sẽ không cắt giảm sản lượng dầu bất chấp tình trạng cung vượt cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường năng lượng. Quyết định này ngay lập tức đã đẩy giá "vàng đen" xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009.

Trong khi đó, ở phía bên kia Đại Tây Dương, phần lớn các chỉ số chứng khoán châu Âu lại ghi điểm sau khi giá dầu giảm sâu khiến giá cổ phiếu của các hãng hàng không như American Airlines, Delta Air Lines, easyJet và Lufthansa đồng loạt tăng cao.

Cụ thể, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt và chỉ số CAC 40 trên sàn Paris lần lượt tăng 1,3% và 0,9% lên 10.886,09 điểm và 4.756,41 điểm. Tuy nhiên, ngược với xu hướng này, chứng khoán London lại giảm 0,2% xuống còn 6.223,52 điểm.

Phương Nga (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục