Có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên Vịnh Bắc Bộ

11:12' - 11/08/2016
BNEWS Từ ngày 13-18/8, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ nên có khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên Vịnh Bắc Bộ.
Có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: TTXVN

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Từ ngày 13-18/8, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ nên có khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, gió giật mạnh cấp 8 -10 và mưa lớn diện rộng cho toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt là vùng ven biển với lượng mưa từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Đêm qua (10/8), ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30 - 60mm, có nơi mưa rất to như Mường Sại (Sơn La) 90mm, Ngòi Hút (Yên Bái) 75mm.

Dự báo từ 11 - 12/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa trong hai ngày này phổ biến 50 - 100mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngập úng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ, khu vực ven biển Đông Bắc, vùng ven biển Nam Đồng Bằng Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, tại Bãi Cháy (Quảng Ninh) 37mm… rong ngày và đêm nay, khu vực ven biển Đông Bắc, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to, vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng (bao gồm các huyện đảo Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió giật mạnh cấp 6 - 7. Biển động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục