Công an vào cuộc vụ thang máy rơi tự do ở chung cư 52 Lĩnh Nam

17:10' - 04/12/2015
BNEWS Công an quận Hoàng Mai đã phong tỏa hiện trường và đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ thang máy tải vật liệu xây dựng ở tòa nhà Lilama Hà Nội bị rơi tự do, khiến hai người thiệt mạng.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
Liên quan đến vụ rơi thang máy tải vật liệu xây dựng ở tòa nhà Lilama Hà Nội số 52 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội) khiến 3 người thương vong vào sáng 4/12, Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Cơ quan công an đã phong tỏa toàn bộ hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 
Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/12 tại tòa nhà Lilama Hà Nội, chiếc thang máy tải vật liệu xây dựng đột nhiên bị rơi tự do, lao thẳng từ trên cao xuống. Vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn, trên thang máy có một nhóm công nhân gồm 3 người đang vận chuyển vật liệu và thiết bị xây dựng. Lúc này 1 công nhân từ trong mở cửa lao ra ngoài nên bị thương nặng, hai người còn lại không thoát ra được nên đã bị rơi xuống, tử vong tại chỗ. 
Hai nạn nhân tử vong là anh Lã Tuấn Anh, sinh năm 1996, quê Phú Thọ và Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1991, quê Ứng Hòa, Hà Nội. Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch là anh Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1986 quê Hà Nam. Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định có thể do hệ thống cáp tời bị sự cố, dẫn đến vận thăng rơi. 
Được biết, chung cư cao 30 tầng tại địa chỉ số 52 Lĩnh Nam do Công ty CP Lilama Hà Nội (Tổng công ty Lilama) làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào tháng 2/2009, gồm 2 tòa tháp 23 tầng, 30 tầng và 17 nhà vườn liền kề 3 tầng./. 
Hạnh Quỳnh/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục