Công dân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể “tự do ra vào” EU

08:51' - 24/05/2016
BNEWS Theo Thủ tướng Merkel, việc miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào EU khó có thể được thực hiện từ 1/7 tới.
Thủ tướng Đức Angela Merkel: Thời điểm miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ và EU vẫn bỏ ngỏ. Ảnh: Reuters

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể đáp ứng mọi điều kiện của Liên minh châu Âu (EU), do vậy thời điểm miễn thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào EU vẫn bỏ ngỏ.

Thủ tướng Merkel nêu rõ cuộc hội đàm với Tổng thống Erdogan đã diễn ra trong bầu không khí tích cực, cởi mở và hướng đích, song vẫn còn nhiều vấn đề bỏ ngỏ sau cuộc hội đàm này.

Bà Merkel kêu gọi cả Thổ Nhĩ Kỳ và EU cần phải tiếp tục tiến trình thảo luận, yêu cầu Ankara phải thực thi đủ 72 điều kiện nếu muốn được miễn thị thực vào EU.

Theo Thủ tướng Merkel, thoả thuận EU - Thổ Nhĩ Kỳ về kiềm chế người tị nạn vào châu Âu không phải là lợi ích của một bên nào mà là lợi ích của cả hai phía EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc hội đàm, Tổng thống Erdogan và Thủ tướng Merkel đã đạt nhất trí tiếp tục hợp tác trong vấn đề di cư bất hợp pháp.

Trước đó, EU đã lập danh sách 72 điểm cần thực thi nếu Ankara muốn xoá bỏ thị thực cho công dân nước này vào EU, trong đó có điều khoản sửa đổi luật chống khủng bố vốn bị Tổng thống Erdogan phản đối.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục