Công viên khảo cổ Angkor thu hơn 44 triệu USD tiền bán vé tham quan

07:17' - 04/10/2016
BNEWS Lượng khách nước ngoài đến thăm di tích lịch sử Angkor ngày càng đông, mang lại doanh thu lớn cho Campuchia từ hoạt động bán vé tham quan du lịch.
Khu khảo cổ Angkor Wat thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Ảnh: phnompenhpost.com

Theo công bố của hãng Angkor Enterprise, đơn vị bán vé vào công viên khảo cổ Angkor nổi tiếng của Campuchia, trong 9 tháng đầu năm 2016 doanh thu từ việc bán vé tham quan cho khách du lịch nước ngoài đến đây đã đạt hơn 44 triệu USD, tăng 2,56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, lượng khách nước ngoài đến thăm di tích lịch sử này đạt 1,56 triệu lượt, tăng 2,57% so với 9 tháng đầu năm 2015.
Chỉ riêng trong tháng Chín, Angkor đã thu hút 130.856 lượt khách du lịch nước ngoài (tăng 9,1%), thu về 3,64 triệu USD tiền vé ( tăng 4,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Khách du lịch đến khu vực này chủ yếu là từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tháng Tám vừa qua công ty Angkor Enterprise đã thông báo sẽ tăng giá vé đối với khách nước ngoài đến tham quan di tích này từ tháng 2/2017. Cụ thể, giá vé thăm quan trong ngày tăng từ 20 USD lên 37 USD, vé thăm quan 3 ngày tăng lên 62 USD so với giá cũ là 40 USD, và vé du lịch một tuần sẽ là 72 USD thay vì 60 USD như hiện tại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục