Đa phần các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm

17:10' - 15/11/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch 15/11, chỉ số chứng khoán Nhật Bản để mất đà tăng đầu phiên, trong bối cảnh nhà đầu tư chốt lời khi đồng yen xuống giá tạo động lực đưa chỉ số này lên mức cao nhất trong 9 tháng.
Đa phần các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm. Ảnh: EPA

Chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 8% kể từ sau khi bị kéo tụt trong phiên 9/11, sau chiến thắng bất ngờ của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Sức bật này của Nikkei 225 là nhờ đồng USD lên giá so với đồng yen, điều sẽ có lợi cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản, khi các nhà giao dịch đặt cược vào khả năng kế hoạch cắt giảm thuế và kích thích kinh tế của ông Trump sẽ làm tăng lạm phát và buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất mạnh hơn dự kiến.

Tuy nhiên, một ngày sau khi đạt đến mức cao của 5 tháng là 108,54 yen/USD, đồng bạc xanh đã giảm nhẹ xuống 108,18 yen/USD tại châu Á.

Theo Tổng Giám đốc Chibagin Asset Management Co, Yoshihiro Okumura, đồng yen phục hồi là lý do khiến các nhà đầu tư chốt lời.

Ông Yoshihiro Okumura cho rằng điều được chú ý nhất hiện nay là kinh tế Mỹ sẽ chuyển biến ra sao với những thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống mới đắc cử D.Trump, nhưng điều này sẽ cần có thời gian.

Chỉ số Nikkei 225, đã chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng Hai trong phiên trước, sang tới phiên này giảm nhẹ 0,03%, hay 4,47 điểm, xuống 17.668,15 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,11%, hay 3,38 điểm, xuống 3.206,99 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong phục hồi nhẹ, tăng 0,46%, hay 101,69 điểm, lên 22.323,91 điểm, sau hai ngày giảm mạnh do hoạt động bán tháo.

Trong khi đó, chỉ số S&P ASX/200 của Australia giảm 19,5 điểm, hay 0,36%, xuống 5.326,2 điểm.

Theo nhà phân tích thị trường của CMC Markets, Ric Spooner, tình hình đang có sự xoay chuyển, khi "hiệu ứng Trump" có thể đã kết thúc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục