Đà phục hồi của kinh tế Hàn Quốc bị chậm nhịp

08:35' - 11/09/2016
BNEWS Đà phục hồi kinh tế của Hàn Quốc đang bị chậm lại khi cắt giảm tạm thời thuế tiêu thụ ô tô.
Hàn Quốc cắt giảm tạm thời thuế tiêu thụ ô tô. Ảnh: Auto China 2016

Theo báo cáo vừa công bố của Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc, đà phục hồi kinh tế của nước này đang bị chậm lại khi việc dừng áp dụng cắt giảm tạm thời thuế tiêu thụ ô tô đã làm giảm mức sức tiêu thụ cá nhân nói chung. 

Khi việc cắt giảm thuế tiêu thụ ô tô kết thúc vào tháng Sáu, doanh số bán lẻ ở Hàn Quốc trong tháng Bảy giảm 2,6% với tháng Sáu. Doanh số bán ô tô tại thị trường trong nước giảm 10,5% trong tháng Bảy và 11,1% trong tháng Tám, tức giảm ở mức hai con số trong hai tháng liên tiếp.
Trong khi đó, doanh thu từ dịch vụ giảm 0,7% khi người dân tránh các hoạt động bên ngoài trong đợt nắng nóng kỷ lục.
Xuất khẩu trong tháng Tám của Hàn Quốc tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn có những lo ngại khi thương mại toàn cầu trong tình trạng yếu.
Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc nhận định: lãi suất tại Mỹ có thể sẽ tăng cùng quá trình tái cơ cấu đang diễn ra trong ngành đóng tàu và vận tải biển ở nước này là những rủi ro chính ở trong và ngoài nước.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục