Đàm phán RCEP có nhiều tiến triển

16:12' - 19/04/2018
BNEWS Ngày 19/4, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang đạt được tiến triển đáng kể.

Phát biểu với báo giới, ông Cao Phong nêu rõ các bên liên quan đang thể hiện thái độ tích cực trong việc thúc đẩy RCEP, và tốc độ đàm phán đang được đẩy nhanh. Trung Quốc sẽ phối hợp cùng các bên khác để đạt được một thỏa thuận hiện đại, toàn diện và cùng có lợi sớm nhất có thể.

Theo ông Cao Phong, các bên đã bước vào giai đoạn quan trọng đàm phán về giá cả liên quan các lĩnh vực chủ chốt gồm thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Vòng đàm phán thứ 22 sẽ được tổ chức tại Singapore từ ngày 28/4 tới ngày 8/5.

Hiệp định RCEP là hiệp định về khu vực tự do thương mại gồm 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 6 đối tác đối thoại bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand.

Tiến trình đàm phán RCEP chính thức bắt đầu từ năm 2012, khi hoàn tất sẽ dẫn tới thành lập khối thương mại lớn nhất thế giới, chiếm 50% dân số thế giới và 39% Tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, theo đó RCEP có tiềm năng đóng vai trò đầu tàu tăng trưởng toàn cầu./.

>>>Đàm phán RCEP đứng trước nhiều thách thức

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục