Đất nông nghiệp ở Australia hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

15:19' - 10/09/2016
BNEWS ATO - Cơ quan thuế Australia cho biết, đến giữa năm 2016, các tổ chức nước ngoài đã sở hữu 52,1 triệu ha đất nông nghiệp nước này, trong đó Indonesia là 800.000 ha, tương đương 0,2 % tổng diện tích.
Đất nông nghiệp ở Australia hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: reuters

Theo một báo cáo của ATO, diện tích đất nông nghiệp thuộc sở hữu của người nước ngoài tại Australia đã tăng 2,5 triệu ha trong ba năm qua.

Nhiều nhất là vùng đất nông nghiệp ở Queensland (17,1 triệu ha), tiếp theo là lãnh thổ phía Bắc (15,2 triệu ha), Tây Australia (8,8 triệu ha), Nam Australia (7,2 triệu ha), New South Wales (2,4 triệu ha), Victoria (607.000 ha) và Tasmania (342.000 ha).

Trong số mười nước có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất tại "xứ sở chuột túi", có Vương quốc Anh với 27,5 triệu ha (chiếm 52,7% tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào Australia và 7,2 % của tổng số đất nông nghiệp Australia); Mỹ 7,7 triệu ha;..

Hiện nay, 45,7 triệu ha đất nông nghiệp của Australia được quản lý bởi các công ty nước ngoài đang được sử dụng để trồng trọt và chăn nuôi.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục