Dầu mỏ rớt giá bốn phiên liên tiếp

09:02' - 10/11/2015
BNEWS Giá dầu thế giới giảm liên tục 4 phiên do lo ngại về dư cung trước thông tin Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới và nhập khẩu dầu yếu đi ở Trung Quốc.
Bơm dầu tại mỏ ở Bakersfield (California, Mỹ). Ảnh: Reuters

Cụ thể, khép lại phiên giao dịch ngày 9/11, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2015 hạ 42 xu Mỹ xuống 43,87 USD/thùng, sau khi để mất 2 USD/thùng trong tuần trước.

Tại London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 23 xu Mỹ và đóng cửa ở mức 47,19 USD/thùng.

Ngày 9/11, OECD điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2015 xuống còn 2,9%, tuy nhiên con số dự báo cho năm 2016 hạ 0,3% xuống 3,3%, chủ yếu do thương mại toàn cầu sa sút dưới tác động của xu hướng tăng trưởng chậm lại tại Trung Quốc.

Theo hãng tin Bloomberg News, trong tháng 10/2015, nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc giảm xuống còn khoảng 6,23 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong 5 tháng.

Thứ trưởng Dầu mỏ Saudi Arabia, ông Prince Abdulaziz bin Salman, cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nguồn cung sau khi vốn đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng sụt giảm.

Ông Abdulaziz cho hay các công ty năng lượng dự kiến sẽ giảm từ 3-8% vốn đầu tư trong năm tới, và đây là lần đầu tiên kể từ giữa những năm 1980 ngành dầu khí phải thu hẹp đầu tư trong hai năm liên tiếp.

ML (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục