Đầu tư 15.000 tỷ đồng xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thái Nguyên

15:30' - 17/02/2016
BNEWS Ngày 17/2, tỉnh Thái Nguyên và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã tổ chức lễ động thổ Dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc với tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Địa điểm xây dựng dự án tại Khu di tích lịch sử Đền Gàn, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).

Các đại biểu động thổ dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc đầu tư xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc liên kết với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa và các khu di tích lịch sử vùng Việt Bắc tạo thành quần thể du lịch văn hóa mang tầm quốc tế là điểm nhấn quan trọng để quảng bá, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ động thổ dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Do vậy, để dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc được triển khai, sớm đi vào hoạt động, tỉnh Thái Nguyên cần tiến hành rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của du lịch các tỉnh trong vùng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung đầu tư của dự án.

Theo báo cáo của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, mục tiêu chính của Dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc là xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc kết nối với các khu di tích lịch sử: ATK Định Hóa, di tích lịch sử Tân Trào (Tuyên Quang), khu du lịch Hồ Ba Bể (Bắc Kạn), tạo thành mắt xích quan trọng trong chuỗi du lịch sinh thái, tâm linh, lịch sử với Thủ đô Hà Nội, trở thành quần thể khu du lịch mang tầm quốc gia, hướng tới đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới.

Dự án bao gồm các khu chức năng chính: khu tâm linh với chùa Tháp cao 150m, đền thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, đền thờ Tam Thánh: Cao Sơn, Quý Minh Đại Vương, Trần Hưng Đạo; khu dịch vụ đón tiếp gồm trung tâm đón tiếp, khách sạn 5 sao, sân golf 36 lỗ, bến thuyền; các tuyến du lịch quanh hồ Núi Cốc; khu làng văn hóa các dân tộc...

Các đại biểu đặt đá xây dựng công trình tôn tạo di tích lịch sử Đền Gàn tại Lễ động thổ dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Giai đoạn 1 của Dự án (2016 - 2019), chủ đầu tư tập trung xây dựng các công trình giao thông: đường vào hồ Núi Cốc, đường quanh hồ Núi Cốc, đường kết nối từ hồ Núi Cốc đền Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa; xây dựng đền thờ Tam Tòa Thành Mẫu, khu chùa Tháp, khu bến thuyền, khu bến xe điện... Dự kiến, đến hết năm 2019, dự án hoàn thành giai đoạn 1 và bắt đầu đón khách du lịch.

Quy hoạch xây dựng vùng du lịch Hồ Núi Cốc đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030 đã được tỉnh Thái Nguyên công bố năm 2011 và có 10 doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận đầu tư giai đoạn I với tổng vốn đăng ký hơn 9.600 tỷ đồng.

Tuy vậy, gần 5 năm qua, các dự án đầu tư vẫn còn nằm trên giấy trong khi khu du lịch hiện tại do Công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc đầu tư xây dựng nhiều năm qua vẫn chưa có quy mô tương xứng với tiềm năng du lịch ở đây./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục