Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc năm 2015 cao kỷ lục

16:03' - 07/01/2016
BNEWS Theo số liệu chính thức, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục 126 tỷ USD trong năm 2015.
Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc năm 2015 cao kỷ lục. Ảnh: TTXVN.

Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho biết, trong các tháng 1-11/2015, Trung Quốc đã tiếp nhận 114 tỷ USD vốn đầu tư vào lĩnh vực phi tài chính, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước đó.

Trong cùng thời gian này, gần 24.000 doanh nghiệp có vốn nước ngoài được thành lập tại Trung Quốc, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014.

Số vốn nước ngoài "chảy" vào ngành dịch vụ và chế tạo tân tiến ngày càng gia tăng. Vốn đầu tư từ các nước lớn vào Trung Quốc vẫn khá ổn định trong năm 2015, và chính sách ưu đãi được áp dụng tại các khu thương mại tự do của Trung Quốc giữ vai trò quan trọng trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào nước này.

Năm 2014, Trung Quốc đã đón nhận 119,6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực phi tài chính và lần đầu tiên vượt Mỹ trở thành nước tiếp nhận vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất thế giới.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương) mới đây dự báo kinh tế Trung Quốc trong năm 2016 sẽ tăng trưởng 6,8%, dựa trên ước tính các yếu tố tích cực có thể hiện diện nhiều hơn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục