BNEWS Dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long là sản phẩm du lịch hấp dẫn, vậy cần có phương án quản lý tốt để đảm bảo tính hiệu quả.
Trong cuộc họp nghe phương án quản lý các dịch vụ thể thao dưới nước diễn ra ngày 13/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy yêu cầu thành phố Hạ Long cần hoàn thiện, bổ sung vào nội dung phương án tổ chức quản lý các dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch trên vịnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4 này.
Theo bà Thủy, các dịch vụ thể thao giải trí phục vụ trên vịnh Hạ Long (trong đó có chèo thuyền kayak) xuất phát từ nhu cầu của du khách và là sản phẩm du lịch hấp dẫn. Vì vậy cần có phương án quản lý dịch vụ để đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.
Trước đó, ngày 29/3, UBND thành phố Hạ Long bất ngờ ban hành công văn số 2195/UBND yêu cầu dừng hoạt động dịch vụ chèo thuyền kayak trên vịnh Hạ Long từ ngày 1/4 với các lý do: số lượng kayak hoạt động trên vịnh Hạ Long tăng nhanh và chưa có phương án hoạt động được phê duyệt; việc kinh doanh dịch vụ chèo kayak không thực hiện niêm yết giá hoặc có niêm yết nhưng có biểu hiện “chặt chém”; hoạt động chèo kayak chưa được quy hoạch...
Việc chỉ đạo đột ngột dừng một sản phẩm dịch vụ du lịch độc đáo trên vịnh Hạ Long chỉ sau 3 ngày ban hành văn bản công văn đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch và dư luận.
Đặc biệt, dư luận không đồng tình với cách lý giải về việc tạm dừng hoạt động chèo thuyền kayak của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long Hồ Quang Huy khi cho rằng thuyền kayak có nguy cơ cháy nổ, giảm hệ số an toàn đối tàu du lịch.
Để “cấm” dịch vụ chèo thuyền kayak có hiệu quả, thành phố Hạ Long còn đề nghị Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh dừng cấp phép rời cảng, bến 30 ngày đối với các tàu du lịch nào vi phạm trong việc tổ chức kinh doanh dịch vụ chèo thuyền kayak.
Ngày 11/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 1449/BVHTTDL-TCDL đề nghị tỉnh Quảng Ninh xem xét, có biện pháp quản lý hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục cung cấp dịch vụ kayak trên vịnh Hạ Long, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: dịch vụ chèo thuyền kayak là dịch vụ đặc thù, hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch Hạ Long, tạo nên danh tiếng cho vịnh Hạ Long và những trải nghiệm thú vị cho khách du lịch trong và ngoài nước.
Bộ cũng cho rằng việc ban hành một chính sách, quy định mới cần có lộ trình, thời gian báo trước từ 3 đến 6 tháng để doanh nghiệp biết, điều chỉnh chương trình và công bố cho khách du lịch.
Trước đó, ngày 5/4, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Hạ Long phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng phương án kinh doanh, quản lý các dịch vụ thể thao phục vụ khách du lịch trên vịnh Hạ Long; trong đó, tập trung xác định các khu vực được phép hoạt động, tiêu chuẩn kỹ thuật, nhân lực, số lượng để các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động và xây dựng phương án tổ chức thực hiện các dịch vụ thể thao đảm bảo an toàn cho du khách và bảo tồn phát huy giá trị vịnh Hạ Long.
Dịch vụ chèo thuyền kayak đã có trên vịnh Hạ Long từ hơn chục năm qua. Hiện trên vịnh Hạ Long có khoảng 1.400 thuyền kayak của các chủ tàu du lịch nghỉ đêm và một số hộ kinh doanh tại các điểm du lịch trên vịnh.../.
Tin liên quan
Dịch vụ chèo thuyền Kayak trên Vịnh Hạ Long sẽ tiếp tục được hoạt động?
Ngày 11/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1449/BVHTTDL-TCDL về việc quản lý hoạt động Kayak trên Vịnh Hạ Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThương mại Việt Nam - Israel hướng tới mốc 4 tỷ USD
Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Israel năm 2026 dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài cuối: Cách Nhật Bản “đánh thức” nhà đất bỏ trống
Nhật Bản chuyển từ tư duy “có tài sản thì giữ” sang tư duy “tài sản công phải được quản lý như một danh mục đầu tư”.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 3: Khi trụ sở cũ bước vào “vòng đời mới”
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, hàng trăm cơ sở nhà, đất công ở TP Hồ Chí Minh đang được rà soát, bố trí lại theo hướng ưu tiên chuyển đổi thành bệnh viện, trường học, các công trình phục vụ cộng đồng.
-
Kinh tế Việt NamDồn lực bứt phá để đạt tăng trưởng hai con số
Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã làm rõ bức tranh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mức tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 2: Phá thế ách tắc cho nhà, đất "đóng băng"
Có những trụ sở đã hoàn thành kiểm kê, phương án xử lý cũng đã được xây dựng, nhưng nhiều tháng sau vẫn đóng cửa vì còn chờ hoàn tất thủ tục.
-
Kinh tế Việt NamBiến tài sản công dôi dư thành nguồn lực tăng trưởng - Bài 1: Hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đang chờ "đánh thức"
Sau 1 năm sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình tinh gọn bộ máy đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, đưa GRDP tăng hơn 10%/năm
Giai đoạn 2026 - 2030, Sở Công Thương Tây Ninh đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu được Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao, góp phần cùng tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10 - 10,5%/năm.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh dẫn đầu cả nước về tỷ trọng kinh tế số trong GRDP
Theo Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh, tính đến tháng 6 năm 2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh đã đạt tới 46,3%.
-
Kinh tế Việt NamKhai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ,









