Diễn biến mới trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung tiếp sức cho chứng khoán châu Á

10:26' - 21/05/2018
BNEWS Những lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dịu đi đã ngay lập tức tác động lên các thị trường chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày 21/5.
Điểm "sáng" trên thị trường là chỉ số Nikkei 225 trên sàn Tokyo chạm mức 23.000 điểm lần đầu tiên trong ba tháng rưỡi. 
Diễn biến mới trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung tiếp sức cho chứng khoán châu Á. Ảnh: Reuters
Tại Tokyo, trong phiên sáng 21/5 chỉ số Nikkei 225 đã tăng 0,49% (112,18 điểm) lên mức 23.042,54 điểm theo sau đà tăng 0,12% (28,37 điểm) lên 22.958,73 điểm ngay lúc thị trưởng mở cửa phiên giao dịch. Đồng yen phiên này trụ quanh ngưỡng 110 yen/USD là một động lực cho đà tăng điểm của chứng khoán Tokyo, theo chiến lược gia trưởng Yoshihiro Ito tại Okasan Online Securities. Giá cổ phiếu của hãng chế tạo ô tô Toyota phiên này tăng 0,59% lên 7.616 yen/cổ phiếu. Cổ phiếu của Olympus tiến 0,12% giá trị lên 3.900 yen/cổ phiếu trong khi cổ phiếu của Fast Retailing – nhà điều hành thương hiệu thời trang Uniqlo – tăng 0,14% giá trị lên 48.900 yen/cổ phiếu.
Trong khi đó, mở phiên giao dịch đầu tuần 21/5, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,4% (12,88 điểm) lên 3.206,18 điểm. Chỉ số Hang Seng niêm yết tại thị trường Hong Kong tăng 0,6% (184,88 điểm) lên 31.232,79 điểm.
Chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á – Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) mở phiên này tiến 0,55%, được dẫn dắt chủ yếu bởi đà đi lên của chứng khoán Trung Quốc. Chứng khoán Đài Loan phiên này tiến 1,1%.
Chứng khoán Hàn Quốc phiên này nới rộng đà tăng do nhận động lực từ nhóm cổ phiếu công nghệ, giữa bối cảnh đồng won yếu đi so với đồng USD. Chỉ số KOSPI tiến 0,22% (5,53 điểm) lên 2.466,18 điểm. Giá cổ phiếu của hãng điện tử Samsung Electronics Co. tăng 0,91%, giá cổ phiếu của nhà sản xuất chip SK hynix Inc. tiến 0,91% trong khi giá cổ phiếu của POSCO – một trong những nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới – tăng 1,53%.
Ngày 20/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin xác nhận Washington và Bắc Kinh đã nhất trí đình chỉ việc áp thuế lẫn nhau. Tuyên bố được đưa ra sau khi hai nước đạt được thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ hai về một khuôn khổ nhằm giải quyết những bất đồng thương mại gây căng thẳng trong thời gian qua. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nêu rõ đàm phán đã đạt những tiến triển rất ý nghĩa và hai bên đã nhất trí về một khuôn khổ giải quyết bất đồng thương mại. Bộ trưởng Mnuchin dự báo xuất khẩu nông nghiệp của Mỹ sang Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong khoảng từ 35% đến 40% và mua bán năng lượng sẽ tăng gấp đôi trong vòng 3 đến 5 năm tới. Ông Mnuchin nhấn mạnh hai bên đã đưa ra các mục tiêu cụ thể song sẽ không công khai những mục tiêu này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục