Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017: Tập trung vào toàn cầu hóa và tự do thương mại

15:03' - 25/03/2017
BNEWS Chủ đề diễn đàn năm nay là “Toàn cầu hóa và thương mại tự do: Tương lai của châu Á" đã thể hiện sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nền kinh tế châu Á, đối với vấn đề toàn cầu hóa.
Thủ tướng Nepal Prachanda phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư chúc mừng Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2017, vừa khai mạc sáng nay 25/3 tại Bác Ngao, thị trấn duyên hải thuộc tỉnh Hải Nam , miền Nam Trung Quốc.

Trong thư chúc mừng được đọc tại lễ khai mạc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, trong 16 năm qua kể từ khi thành lập, Diễn đàn châu Á Bác Ngao đã dựa trên nền tảng châu Á để vươn ra thế giới, đã phát huy vai trò to lớn trong việc thống nhất nhận thức chung của các nước châu Á, thúc đẩy hợp tác châu lục và nâng cao tầm ảnh hưởng của các nước châu Á trên trường quốc tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh việc lựa chọn chủ đề diễn đàn năm nay là “Toàn cầu hóa và thương mại tự do: Tương lai của châu Á" đã thể hiện sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nền kinh tế châu Á, đối với vấn đề toàn cầu hóa.

Ông bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự diễn đàn phát huy trí tuệ tập thể để đưa ra những biện pháp hiệu quả nhằm giải quyết những vấn đề nổi cộm mà thế giới và các nền kinh tế khu vực đang phải đối mặt, qua đó cùng thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa kinh tế có tiềm năng phát triển hơn và bền vững hơn.

Ngoài ra, tại lễ khai mạc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc Trương Cao Lệ cũng có bài phát biểu quan trọng mang tính định hướng.

Với chủ đề “Toàn cầu hóa và thương mại tự do: Tương lai của châu Á", diễn đàn lần này xoay quanh 4 mảng chính gồm: toàn cầu hóa (tập trung vào “Một vành đai, một con đường”, hợp tác khu vực châu Á, vòng đàm phán Doha, xây dựng lại chuỗi giá trị toàn cầu, khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương); tăng trưởng (giới hạn của chính sách tiền tệ, đầu tư xuyên biên giới, tinh thần người thợ, phục hồi đầu tư nhân dân…); cải cách (cải cách kết cấu cung cầu, cải cách thị trường lao động, cải cách y tế, cải cách cơ chế đất đai, cải cách thương mại, Cách mạng công nghiệp lần 4…); kinh tế mới (thiết kế công nghiệp, kinh tế chia sẻ, sáng tạo thung lũng Silicon, khởi nghiệp và nguồn vốn, khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài chính…).

Dự kiến, sẽ có 65 hoạt động chính thức và thảo luận tương tác gồm lễ khai mạc, hội nghị toàn thể, 44 phiên thảo luận, 17 hội nghị bàn tròn và 2 hội nghị chủ đề trong khuôn khổ diễn đàn năm nay.

Được thành lập năm 2001 với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua tăng cường hội nhập kinh tế khu vực cũng như thương mại và đầu tư, đến nay Diễn đàn châu Á Bác Ngao thường niên đã trở thành diễn đàn đối thoại quan trọng giữa các nhà lãnh đạo, học giả và giới doanh nghệp các nước về nhiều lĩnh vực của châu Á./.

Xem thêm:

>> Trung Quốc ủng hộ tiến trình toàn cầu hóa kinh tế

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục